Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng (Quân khu 7) cho biết, sáng 21/11, do Thủy điện Đồng Nai 4 và Đồng Nai 5 xả lũ với lưu lượng lớn, mực nước trên địa bàn huyện Cát Tiên (cũ) dâng rất nhanh, gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực dân cư.
Tại xã Cát Tiên 2, đã có 19 khu vực thuộc 9 thôn bị ngập, 7 điểm giao thông bị chia cắt. Ở xã Cát Tiên, toàn bộ 23 thôn đều chìm trong nước, giao thông trên nhiều tuyến đường bị tê liệt, người và phương tiện khó qua lại.
Trước diễn biến phức tạp, nước lên nhanh, chính quyền và lực lượng vũ trang tập trung ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân, di dời khẩn cấp các hộ ở vùng trũng, vùng nguy hiểm.
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 đang phối hợp với Lữ đoàn 25 Công binh, Cục Hậu cần - Kỹ thuật và cấp ủy, chính quyền xã Cát Tiên, Cát Tiên 2 tổ chức hỗ trợ di dời trên 500/2.500 hộ dân, đưa người và tài sản ra khỏi vùng ngập. Riêng tại xã Cát Tiên 2, khoảng 1.000 hộ với 5.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng, 2.200 con gia súc đã được di tản đến nơi cao ráo.
Lực lượng tham gia ứng cứu được huy động rất đông và duy trì trực chiến 24/24 giờ. Hiện có 50 cán bộ thường trực, 20 dân quân thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3; 80 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã Cát Tiên; 60 cán bộ, chiến sĩ dân quân Ban Chỉ huy quân sự xã Cát Tiên 2 bám địa bàn, hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển tài sản, bảo đảm an toàn tại các điểm ngập sâu.
Ngoài lực lượng tại chỗ, Lữ đoàn Công binh 25 tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 ca nô, 9 xuồng để cơ động ứng cứu, tiếp cận các khu vực nước chảy xiết, điểm bị chia cắt hoàn toàn.
Cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng điều 28 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng 8 xe kamaz, 5 ca nô, 1 xe cẩu, 1 xe cứu hộ để hỗ trợ vận chuyển, cứu nạn và bảo đảm hậu cần, trang thiết bị. Nhiều mũi cứu hộ đồng thời triển khai, tập trung vào các khu dân cư ngập sâu, nơi có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai.
Theo ghi nhận tại hiện trường, mực nước nhiều nơi vẫn tiếp tục lên, có vị trí cao hơn mặt đường khoảng 2m, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về an toàn giao thông và tính mạng người dân nếu cố gắng đi lại qua vùng ngập.
Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lâm Đồng cho thấy, từ ngày 16/11 đến rạng sáng 20/11, tỉnh xuất hiện mưa to kéo dài trên diện rộng, gây sạt lở tại 31 điểm, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như đèo D’Ran, Prenn, Ngoạn Mục, Mimosa bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn không thể qua lại, làm gián đoạn hoàn toàn việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Hoạt động xả lũ của các hồ thủy điện trên địa bàn tiếp tục làm nước dâng khiến hàng trăm nhà dân tại các xã D’ran, Ka Đô, Quảng Lập, Đơn Dương, Hiệp Thạnh, Đức Trọng bị ngập sâu; hàng ngàn héc ta hoa màu bị cuốn trôi hoặc ngập úng, gây thiệt hại lớn cho nông dân. Toàn tỉnh đã sơ tán 420 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Ước tính ban đầu, thiệt hại lên tới khoảng 800 tỉ đồng. Lâm Đồng ghi nhận 4 người chết và mất tích, 18 người bị thương; 10 người dân ở xã Lạc Dương đang bị cô lập, lực lượng chức năng khẩn trương mở đường tiếp cận.



