Cuộc làm việc tập trung đánh giá quá trình triển khai nghị quyết của Trung ương, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và định hướng phát triển địa phương sau khi sáp nhập.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà là bước đi chiến lược để tổ chức lại không gian phát triển theo hướng gắn kết – bền vững – quy mô lớn. Sau hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có diện tích lớn nhất cả nước, tiềm năng đa dạng từ cao nguyên đến duyên hải, đủ điều kiện xây dựng một mô hình phát triển mới, hiện đại và hội nhập.
Người đứng đầu Đảng yêu cầu tỉnh mới khẩn trương xây dựng lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, kết nối ba vùng sinh thái: cao nguyên, trung du và duyên hải. Quy hoạch phải tích hợp hạ tầng số, logistics, các trung tâm công nghiệp, đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, cảng biển, sân bay… theo trục phát triển Đông – Tây, tạo nên sự liên thông mạnh mẽ và bền vững.
Tổng Bí thư phân tích rõ lợi thế của từng địa phương trong cấu trúc mới: Lâm Đồng là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao; Đắk Nông có tiềm lực về khoáng sản và công nghiệp; Bình Thuận nắm giữ thế mạnh năng lượng tái tạo và cửa ngõ ra biển. Ba vùng hợp nhất sẽ tạo thành chuỗi giá trị liên ngành và không gian phát triển liên kết vùng hiếm có.
Về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương hợp nhất các cơ quan, đảm bảo nguyên tắc một đầu mối xuyên suốt, tinh giản tầng nấc, nhưng không làm gián đoạn công việc hay ảnh hưởng đời sống người dân, doanh nghiệp. Việc bố trí cán bộ phải công khai, minh bạch, lấy năng lực – hiệu quả làm thước đo, tránh cục bộ, bè phái hay lợi ích nhóm.
Ông lưu ý đặc biệt đến việc bảo đảm nơi ở, sinh hoạt thiết yếu, trường học cho cán bộ luân chuyển đến nơi công tác mới – vì “an cư mới lạc nghiệp.” Với đội ngũ cán bộ dôi dư, cần có chính sách nhân văn, thấu đáo, tạo điều kiện ổn định tinh thần và đời sống.
Tổng Bí thư chỉ đạo quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp phải thể hiện tầm nhìn mới, khát vọng mới, xác định rõ điểm nghẽn trong mô hình cũ và đề xuất giải pháp đổi mới mạnh mẽ. Công tác nhân sự phải liên thông giữa cấp ủy và chính quyền, đảm bảo bộ máy hoạt động trơn tru ngay từ ngày đầu thành lập tỉnh mới.
Cuối cùng, ông nhấn mạnh: cần giữ vững quốc phòng – an ninh, tránh để xảy ra khoảng trống quản lý hay lợi dụng kích động, đồng thời truyền thông để người dân hiểu rõ: sáp nhập không phải xóa bỏ, mà là mở rộng không gian phát triển, gia tăng cơ hội, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.


