Trước đó rạng sáng 4/12, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thông báo tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn hồ Sông Quao. Theo báo cáo, đến 3 giờ sáng, mực nước hồ đạt cao trình cộng 90,90 mét, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,73 mét và tiếp tục tăng lên mức mực nước dâng gia cường là cộng 91,10 mét.
Tổng lưu lượng nước điều tiết qua tràn đạt khoảng 311 mét khối trên giây, trong khi lưu lượng nước về hồ vẫn duy trì mức hơn 465 mét khối trên giây do thượng nguồn tiếp tục có mưa lớn.
Để bảo đảm an toàn công trình, từ 6 giờ sáng 4/12, Công ty tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ, điều tiết từ 350 đến 500 mét khối trên giây tùy theo lượng nước về hồ và diễn biến hạ lưu. Công ty đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường liên quan thông báo người dân vùng hạ du đập Sông Quao và dọc sông Cái chủ động phương án phòng tránh, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 3/12 khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập lụt tại nhiều khu vực như xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng. Ghi nhận từ 5 giờ 30 phút sáng, một số khu vực đã bị ngập sâu, nhiều hộ dân phải kêu cứu. Nhóm tình nguyện viên của ông Trương Minh Khoa đã sử dụng canô và jetski để hỗ trợ di dời và cứu giúp người dân trong vùng ngập.
Tại khu vực ngã ba Ngân hàng và cầu Ngựa Ma Lâm, nước dâng cao khiến giao thông tê liệt. Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng bị nước tràn qua, buộc nhiều ô tô phải chuyển hướng sang tuyến đường Hòa Phú – Hòa Thắng và di chuyển ra ngã ba Tà Zôn để tránh vùng ngập. Người dân phản ánh nước dâng nhanh bất thường, nhiều gia đình không kịp trở tay.
Đến 8 giờ sáng 4/12, ông Hồ Đắc Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, xác nhận lưu lượng xả lũ tại hồ Sông Quao đang ở mức 398 mét khối trên giây. Ông cho biết đơn vị đã thông báo xả lũ theo quy định vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày.
Hiện chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ và các đơn vị chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời theo dõi sát diễn biến mưa lũ để có phương án xử lý kịp thời./.
