Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp được thực hiện theo Luật Thống kê với chu kỳ 10 năm 1 lần. Năm 2025 là lần thứ 6 Việt Nam thực hiện cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; lần đầu tiên thực hiện vào năm 1994; các lần tiếp theo vào các năm 2001, 2006, 2011 và 2016.

Kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá thực trạng cũng như kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời là căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn, nông nghiệp và cải thiện mức sống cư dân nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 đánh giá, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 là cuộc điều tra có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, rất thiết thực, quan trọng, thu thập thông tin từ nhiều loại đơn vị điều tra, với nhiều nội dung phức tạp.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương…
Phó Thủ tướng cũng lưu ý, cần quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả, sâu rộng công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như trên các nền tảng số, mạng xã hội về cuộc tổng điều tra để các cấp, các ngành, người dân hiểu rõ về quy mô, tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra qua đó cung cấp các thông tin đúng, chính xác, đầy đủ cho hoạt động điều tra.
"Công tác tuyển chọn, tập huấn cho các điều tra viên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Yêu cầu đặt ra là phải tuyển chọn được đội ngũ điều tra viên tốt, trách nhiệm, nhiệt tình, nhiệt huyết, gắn bó với địa bàn; am hiểu và ứng dụng được công nghệ thông tin, am hiểu về nông nghiệp, nông thôn và nông dân…", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu quan điểm.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng mong muốn các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, nhất là tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quan tâm, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực hiện cuộc tổng điều tra cũng như giám sát cuộc tổng điều tra, bảo đảm các thông tin có được là thực chất và chính xác nhất...