Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

(VOH) - Sáng 22/11, kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Võ Văn Kiệt tại Nghĩa trang TPHCM.

Đoàn đại biểu dâng hương, mặc niệm tưởng nhớ Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu, cống hiến vì nước, vì dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 1
Đoàn đại biểu Trung ương và địa phương dâng hương tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 2
Đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 3
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thắp hương tưởng nhớ.

Đồng chí Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh: Sáu Dân; sinh ngày 23/11/1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Với 86 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục trải qua nhiều hy sinh, gian khổ, gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Ông tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, hoạt động trong phong trào Thanh niên phản đế. Năm 1939, vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đến năm 1945, Ông làm ủy viên chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ.

Xem thêm: Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam


Sau khi kinh qua nhiều chức vụ với các nhiệm vụ khác nhau, đến năm 1976, ông làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM, rồi làm Bí thư Thành ủy TPHCM. 

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (1992 - 1997), ông được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.