Chờ...

Lào Cai: Sạt lở gây tắc trên Quốc lộ 279

LÀO CAI - Khoảng 9 giờ sáng 7/8, trên Quốc lộ 279 đã xảy ra sạt lở ta luy dương với khối lượng đất, đá rất lớn, gây ách tắc giao thông từ xã Bảo Hà ra thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai.

Cụ thể, điểm sạt lở tại Km 80+530, Quốc lộ 279, thuộc địa phận bản Bông 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Đất, đá tràn xuống mặt đường với độ dài khoảng 20 mét, chiều cao 5 mét.

Vụ sạt lở khiến các phương tiện không thể di chuyển trên Quốc lộ 279 từ xã Bảo Hà ra thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên và ngược lại.

sat-lo-lao-cai-070824
Hiện trường khu vực sạt lở gây tắc đường - Ảnh: Báo Lào Cai

Hiện tại vị trí sạt lở đất, đá phía trên vẫn đang tiếp tục rơi xuống. Lực lượng chức năng đã bố trí người chốt chặn ở 2 đầu điểm sạt lở để hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Bà Trần Thị Hoa, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Đức (đơn vị quản lý, bảo trì) cho biết: Hiện chúng tôi đã bố trí nhân lực, máy móc để hót dọn đất, đá, phấn đấu thông đường trong thời gian sớm nhất để người dân đi lại được thuận lợi, an toàn.

Thành phố Lào Cai động đất 2,6 độ richter

Khi trận động đất xảy ra, nhiều người dân ở các nhà cao tầng hoặc chung cư trên địa bàn thành phố Lào Cai cảm nhận được sự rung lắc nhẹ.

Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, vào lúc 21h 59' 50'' (giờ GMT) ngày 6/8/2024, tức 4 giờ 59 phút 50 giây (giờ Hà Nội) ngày 7/8/2024, một trận động đất có độ lớn 2,6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.517 độ vĩ Bắc, 103.937 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.6 km ở khu vực thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Khi trận động đất xảy ra, nhiều người dân ở các nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Lào Cai đều cảm nhận được sự rung lắc nhẹ trong khoảng 5 đến 6 giây.

Hiện nay, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này và có thông tin tiếp theo đến với người dân và cơ quan chức năng.