Lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025 diễn ra tại 12 điểm cầu

(VOH) – Tại họp báo chiều 28/12, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ diễn ra đồng loạt tại 12 điểm cầu.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Danh Huy cho biết tính từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết 44 ngày 11/1/2022 đến nay, trong vòng chưa đầy 1 năm, Bộ GTVT đã hoàn thiện toàn bộ thủ tục, đảm bảo đủ điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025 diễn ra tại 12 điểm cầu 1
Họp báo chiều 28/12 về tình hình triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1&2. Ảnh: VGP

Trên cơ sở điều kiện khởi công đã được đảm bảo, Bộ GTVT đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho khởi công 12 gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025 vào ngày 1/1/2023.

Lễ khởi công sẽ được triển khai đồng loạt với 12 điểm cầu. Trong đó, điểm cầu trung tâm được đặt tại Quảng Ngãi. Hai điểm cầu chính được tổ chức tại Quảng Bình, Hậu Giang và 9 điểm cầu phụ khác.

Vào ngày 31/12 tới đây, cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn cũng sẽ được khánh thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

3 dự án khác của cao tốc Bắc -  Nam (Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây) đến 31/12 cũng sẽ cơ bản đáp ứng điều kiện thông xe kỹ thuật, tiến tới hoàn thành, đưa dự án vào khai thác vào ngày 30/4/2023.