Lễ ký biên bản bàn giao và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xây dựng ngôi nhà Đức

(VOH) - Tại Sở ngoại vụ TPHCM hôm 8/11 đã diễn ra lễ ký biên bản bàn giao và trao giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, khu đất số 3-5 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM giữa Việt Nam và Đức.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn (phải) trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đại sứ Đức tại Việt Nam Klaus Wunderlich.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, ông Hồ Xuân Sơn -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chính thức bàn giao cho CHLB Đức Khu đất số 3-5 Lê Văn Hưu, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà Đức. Công trình nhằm mục đích cải thiện điều kiện hoạt động của cơ quan lãnh sự Đức, các hiệp hội kinh tế, các cơ quan giao lưu văn hoá và các doanh nghiệp Đức.