Mặc dù trời mưa lớn từ sáng sớm, nghi lễ vẫn diễn ra đúng nghi thức, thể hiện sự trân trọng và tiếc thương đối với đồng chí Trần Đức Lương – nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.
Đúng 6 giờ sáng, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ treo băng tang và kéo cờ rủ trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lá quốc kỳ có dải băng đen buộc chặt, chỉ được kéo lên đến 2/3 chiều cao của cột cờ – biểu tượng tang lễ cấp Nhà nước dành cho người có công lớn với đất nước.

Theo quy định trong thời gian Quốc tang (ngày 24 và 25/5), tất cả các cơ quan, công sở trên cả nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đồng loạt treo cờ rủ, dừng tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng nhằm tưởng niệm và thể hiện sự tiếc thương với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ban lễ tang do Chủ tịch nước Lương Cường làm Trưởng ban, gồm 34 thành viên, trong đó có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nhiều lãnh đạo cấp cao khác.
Theo thông báo của Ban Tổ chức lễ tang, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ ngày 24/5 đến 7 giờ ngày 25/5. Lễ truy điệu được tổ chức vào 7 giờ sáng ngày 25/5, sau đó lễ an táng sẽ diễn ra vào 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Cùng thời điểm, lễ viếng và truy điệu cũng được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm: Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và Hội trường T50 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch nước giai đoạn 1997–2006. Ông là người kế nhiệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh và được đánh giá là người có tư duy sâu sắc, gắn bó mật thiết với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động của lễ Quốc tang, người dân cả nước đồng lòng bày tỏ lòng biết ơn và tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương – một nhà lãnh đạo mẫu mực, giản dị và hết lòng vì dân, vì nước.