Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Quảng Ninh 2026, với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến 13/4 tại Quảng Ninh. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Liên hoan năm nay không chỉ là nơi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới cho báo chí âm thanh trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Điểm nổi bật của kỳ liên hoan lần này là sự tham gia đầy đủ của 34 cơ quan báo và phát thanh, truyền hình trên cả nước, các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân cùng nhiều cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông đang phát triển nội dung âm thanh trên nền tảng số.
Tổng cộng có 73 đoàn tham gia với gần 1.000 đại biểu. Ban Tổ chức nhận 343 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại. Riêng thể loại Podcast có tới 97 tác phẩm, cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ nét của phát thanh từ mô hình truyền thống sang hệ sinh thái nội dung âm thanh đa nền tảng.
Nếu các kỳ liên hoan trước chủ yếu ghi nhận thế mạnh của phát thanh trực tiếp, phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình chuyên đề và chương trình tiếng dân tộc, thì năm nay, Podcast lần đầu tiên được đưa vào dự thi chính thức. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, phản ánh sự thích ứng của báo chí âm thanh trước thay đổi rất nhanh trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng.
Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, việc lựa chọn chủ đề và cách thức tổ chức năm nay gắn với một giai đoạn phát triển mới của đất nước và của chính báo chí Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Chủ đề của Liên hoan năm nay, ‘Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng’, được xác định như một thông điệp rõ ràng rằng những người làm phát thanh Việt Nam luôn đồng hành, gắn bó với những nhiệm vụ hệ trọng của đất nước. Đây không chỉ là mục tiêu nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh của những người làm báo nói cả nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển dân tộc trong giai đoạn mới.”
Thông điệp này cũng cho thấy Liên hoan không dừng ở ý nghĩa một cuộc thi nghề nghiệp. Trong bối cảnh báo chí cả nước đang tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại theo các chủ trương mới, yêu cầu đặt ra đối với phát thanh không chỉ là giữ vững bản sắc, mà còn phải đổi mới tư duy sản xuất, phương thức phân phối và cách tiếp cận công chúng.
Áp lực ấy càng rõ hơn khi môi trường truyền thông số đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng xuyên biên giới và các tổ chức truyền thông quốc tế. Với phát thanh, thách thức không chỉ đến từ việc thay đổi thói quen nghe, mà còn ở yêu cầu phải hiện diện mạnh mẽ hơn trên không gian mạng, làm chủ dòng thông tin chủ lưu bằng những định dạng phù hợp với công chúng hiện đại.
Trong bối cảnh đó, việc đưa Podcast thành điểm nhấn của Liên hoan được xem là quyết định mang tính chiến lược. Không gian dự thi không còn bó hẹp trong các đơn vị phát thanh truyền thống, mà mở rộng tới nhiều cơ quan báo chí lớn đang đầu tư mạnh cho nội dung âm thanh số. Thành phần giám khảo cũng được tổ chức theo hướng đa dạng hơn, có sự tham gia của chuyên gia quốc tế, các nhà sản xuất Podcast giàu kinh nghiệm cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí lớn trong nước.
Nhà báo Phạm Mạnh Hùng khẳng định: “Lần đầu tiên trong lịch sử Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Podcast được đưa vào dự thi chính thức. Đây là một điểm rất mới và cũng là một bước đi cần thiết. Podcast là loại hình nội dung âm thanh phát triển trên môi trường số, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin mới của công chúng.”
Từ góc độ nghề nghiệp, bước đi này không chỉ ghi nhận sự phát triển của Podcast, mà còn cho thấy phát thanh Việt Nam đang chủ động mở rộng không gian sáng tạo, kết nối giữa lực lượng làm radio truyền thống với các nhà sáng tạo nội dung số. Đây cũng là cơ sở để hình thành những sản phẩm âm thanh hiện đại hơn, hấp dẫn hơn và có sức lan tỏa mạnh hơn trong xã hội.
Cùng với chấm giải, Liên hoan năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn có chiều sâu. Từ ngày 9 đến 12/4, Ban Giám khảo sẽ chấm chung khảo các tác phẩm dự thi. Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” diễn ra lúc 20 giờ 10 ngày 11/4 tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long. Ngày 12/4 sẽ có hai hoạt động chuyên môn quan trọng gồm Hội thảo quốc tế “Podcast – Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” vào lúc 8 giờ 30 và Hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới – Kỹ năng chinh phục công chúng” vào lúc 14 giờ. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra lúc 20 giờ 10 ngày 13/4 tại Cung Quy hoạch.
Đáng chú ý, hội thảo quốc tế về Podcast dự kiến thu hút hơn 500 đại biểu trong nước, cùng 35 đại biểu quốc tế đến từ nhiều đài phát thanh quốc gia trên thế giới. Ba diễn giả quốc tế gồm ông Andrew Williams Ronald Davies, Trưởng ban Phát thanh, Hiệp hội Phát thanh, Truyền hình châu Á, Thái Bình Dương, bà Anne Kelly, Quản lý Trung tâm ABC Audio, Đài Phát thanh, Truyền hình Australia và ông Guang Jin Yeo, Giám đốc điều hành 1UpMedia. Sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế cho thấy nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc đưa Liên hoan trở thành diễn đàn nghề nghiệp mở, cập nhật những xu hướng mới nhất của báo chí âm thanh khu vực và thế giới.
Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Quảng Ninh cũng tổ chức Hội chợ OCOP, Lễ hội ẩm thực, cuộc thi ảnh, video clip với chủ đề “Quảng Ninh – khát vọng vươn mình cùng đất nước”, cùng hoạt động trưng bày hình ảnh, hiện vật giới thiệu lịch sử phát triển của phát thanh Việt Nam và báo chí Quảng Ninh. Những hoạt động đồng hành này không chỉ góp phần làm phong phú không gian liên hoan mà còn tăng sức lan tỏa đối với công chúng.
Các chương trình khai mạc và bế mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, các nền tảng số của VOV, báo điện tử VOV.vn, VTC News, cùng các kênh truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, nhiều đài địa phương và VTV9 tiếp sóng.
Từ kỳ liên hoan đầu tiên tổ chức quy mô toàn quốc vào tháng 12/1994 tại Hà Nội đến nay, mỗi kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc đều mang theo một dấu ấn đổi mới. Quảng Ninh từng đăng cai sự kiện này năm 2008 và nay tiếp tục được chọn là nơi tổ chức lần thứ XVII. Việc quay trở lại địa phương từng có kinh nghiệm đăng cai, trong một thời điểm phát thanh đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, cho thấy kỳ vọng lớn của Ban Tổ chức đối với một mùa liên hoan không chỉ thành công về tổ chức mà còn tạo được cú hích nghề nghiệp.
Với số lượng tác phẩm dự thi lớn, sự góp mặt đông đảo của các cơ quan báo chí, các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng việc chính thức đưa Podcast vào hệ thống thi chính thức, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Quảng Ninh 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng của báo chí âm thanh Việt Nam, từ tôn vinh giá trị truyền thống đến mở rộng không gian sáng tạo trong kỷ nguyên số.


