Liên tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

(VOH) - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị, công tác thi đua khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc.

Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị.

Để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Bộ Chính trị vừa ban hành Chị thị 34 để đẩy mạnh phong trào này. Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2014), phóng viên VOH có cuộc phỏng vấn bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - khen thưởng Trung ương: