Ngày 25/11/2025, Chính phủ chính thức ban hành Nghị quyết 380 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
Nghị quyết là mệnh lệnh hành động khẩn trương, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, nhằm ứng phó với thiệt hại nặng nề do bão số 12, 13 và đợt "lũ chồng lũ" lịch sử trong tháng 10 và 11 vừa qua.
Các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng đã phải hứng chịu liên tiếp các đợt thiên tai với mức độ tàn phá nghiêm trọng. Mưa lũ lớn vượt Báo động 3, nhiều nơi vượt mức lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, và cơ sở hạ tầng thiết yếu (điện, giao thông, thủy lợi).
Nhiều khu dân cư bị cô lập, cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, toàn bộ hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt. Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời quyết định hỗ trợ khẩn cấp 3.515 tỷ đồng cho 08 tỉnh, thành phố để khắc phục cấp bách. Tinh thần chỉ đạo là triển khai công tác phòng, chống, ứng phó từ sớm, từ xa.
Nghị quyết 380 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện khẩn trương, quyết liệt với tinh thần "không cầu toàn, không nóng vội và cũng không bỏ lỡ cơ hội", tuân thủ nguyên tắc "sáu rõ" (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả).
Mục tiêu số một của Chính phủ là "Ưu tiên cao nhất bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, rét".
Các địa phương phải rà soát, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho các hộ có nguy cơ thiếu đói. Bộ Tài chính tiếp tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia. Đặc biệt, Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng và Quảng Ninh được chỉ đạo trực tiếp hỗ trợ chi viện cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.
Huy động mọi nguồn lực để tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại. Đồng thời, chủ động bố trí, sắp xếp quỹ đất để xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn (trong đó có khu tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai).
Triển khai xử lý môi trường ngay sau khi lũ rút theo tinh thần "lũ rút đến đâu xử lý ngay đến đó", huy động tối đa lực lượng Quân đội, Công an, Thanh niên để dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, trường lớp, cơ sở y tế.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 03 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (12/2025, 01&02/2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 cho 04 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để người dân có điều kiện khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.
Chính phủ yêu cầu khẩn trương khôi phục các cơ sở y tế, giáo dục bị thiệt hại, bảo đảm người dân có nơi khám chữa bệnh và học sinh có trường lớp học. Tập trung khắc phục nhanh nhất hạ tầng giao thông, khôi phục hệ thống điện, viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là Gia Lai và Đắk Lắk.
Về kinh tế, các giải pháp tài chính được tung ra mạnh mẽ như Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại, đồng thời triển khai ngay các gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn so với thông thường để phục hồi sản xuất.
Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải khẩn trương chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường theo quy định.
Phối hợp khôi phục sản xuất (hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y), đặc biệt là các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển và cây công nghiệp.
Tăng cường quản lý thị trường, chống găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý để bảo đảm cân đối cung cầu, cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu.
Mục tiêu tổng quát là phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 đạt từ 10% trở lên, nhấn mạnh sự kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả với việc tái cơ cấu lại sản xuất, sắp xếp lại dân cư và nâng cao năng lực chống chịu bền vững với thiên tai.
Nghị quyết cũng đặt ra các nhiệm vụ dài hạn, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm đối với thiên tai, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và tích hợp dữ liệu lên nền tảng số quốc gia để dự báo bão, mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất theo thời gian thực.
Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt và triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm. Tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" tiếp tục được huy động để toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn.


