Long An và TP.HCM kỷ niệm 75 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

(VOH) - Sáng 21/11, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2015) và 50 năm chiến thắng trận Đức Lập (20/11/1965 - 20/11/2015).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đến dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An đã ôn lại truyền thống hào hùng, quật khởi và bi tráng của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ 23/11/1940. Tại Long An, lúc đó là hai tỉnh Tân An và Chợ Lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc khởi nghĩa đã diễn ra đồng loạt nhiều nơi, nhân dân đã đứng lên diệt ác, phá kìm, xóa bỏ chính quyền của thực dân Pháp và tay sai...

Phát huy tinh thần Nam kỳ khởi nghĩa, quân và dân Hậu Nghĩa, Đức Hòa đã lập nên chiến thắng vang dội tại Đức Lập (này là xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa) ngày 20/11/1965, với 3 lần tấn công quân địch, bộ đội ta tiêu diệt 3 tiểu đoàn, 5 đại đội, 6 trung đội, tổng cộng khoảng 1.800 quân địch, thu nhiều vũ khí đạn dược, góp phần phá hủy kế hoạch phòng thủ từ xa của địch ở những vị trí then chốt vùng ven Sài Gòn.

Đây là một trong những chiến công vang dội nhất của quân và dân Long An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có ý nghĩa hết sức to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chiến sỹ Nam kỳ khởi nghĩa. Ảnh: CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ là sự kế tục và phát huy truyền thống yêu nước, khí phách hào hùng, lịch sử vẻ vang của dân tộc ta trong thời đại mới. Sự hy sinh oanh liệt của đồng bào, chiến sĩ ta trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đã góp phần tạo nên nền tảng, tiền đề cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, góp phần bồi đắp thêm lòng dũng cảm, ý chí kiên cường cho Đảng ta, cho nhân dân ta trong cuộc trường kỳ kháng chiến 30 năm, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Phát huy tinh thần ấy, Chủ nước nhấn mạnh:

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã dự lễ và cắt băng khánh thành Tượng đài Chiến sỹ Nam Kỳ khởi Nghĩa được xây dựng tại Khu di tích Ngã tư Đức Hòa và bia chiến thắng trận Đức Lập tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Bia Chiến thắng Đức Lập. Ảnh: CAND

Cũng trong sáng 21/11, tại Khu  tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba giồng, huyện Hóc Môn, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng; ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP đến dự.

Phát biểu ôn lại truyền thống cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Dưới dự lãnh đạo của Đảng, Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra rạng sáng ngày 23/11/1940, ở trên 20 tỉnh và TP Sài Gòn – Chợ Lớn. Nhưng do thời cơ cách mạng chưa chín muồi trong cả nước, cuộc khởi nghĩa đã bị kẻ thù đàn áp dã man, toàn Nam Kỳ có hàng ngàn đồng bào, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ta đã bị địch bắt, tù đày, bị tra tấn, giết hại.

Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa báo hiệu bước ngoặt mới của cách mạng nước ta. Nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Cuộc khởi nghĩa đã để lại nhiều kinh nghiệm, góp phần cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và đại thắng mùa xuân 1975 thành công, phản ánh tinh thần quật khởi hào hùng, góp phần tô thắm lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng, của nhân dân ta và nhất là nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn lúc bấy giờ cũng như trong công cuộc xây dựng TP.HCM hôm nay.

Ông Nguyễn Thành Phong nêu rõ:

Để xứng danh là quê hương anh hùng, là căn cứ cách mạng của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, ông Nguyễn Cư, Bí thư huyện ủy Hóc Môn cũng bày tỏ quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng Hóc Môn ngày càng phát triển, trong đó quan tâm đến việc xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nhân dân...

Tự hào là con cháu, thế hệ trẻ trên quê hương khởi nghĩa Nam Kỳ, đại diện cho thế hệ trẻ TP hôm nay, bạn Trần Ngọc Sơn, Bí thư huyện đoàn Hóc Môn nêu cảm nghĩ của mình là phải nhận thức sâu sắc hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay, xung kích và nhiều sáng tạo trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân các chiến sĩ Khởi nghĩa Nam kỳ, gia đình chính sách. Ảnh Việt Dũng - SGGP

Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã gửi 50 phần quà tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí cách mạng lão thành và chiến sĩ trực tiếp tham gia Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.