Lũ trên sông Thu Bồn vượt mốc lịch sử năm 1964

Tối 29/10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ (Cục Khí tượng Thủy văn) phát đi bản tin dự báo lũ khẩn cấp, đặc biệt lớn trên sông Vu Gia – Thu Bồn và tin lũ trên sông Tam Kỳ.

Theo dự báo, trong 6 – 12 giờ tới, mực nước sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An sẽ vượt mốc lịch sử năm 1964.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn và sông Tam Kỳ đang tiếp tục lên nhanh. Lúc 19 giờ ngày 29/10, mực nước trên sông Vu Gia tại Hội Khách đạt 18,38m – cao hơn báo động 3 là 1,88m; tại Ái Nghĩa đạt 10,60m – trên báo động 3 là 1,60m.

Trên sông Thu Bồn, mực nước tại Nông Sơn là 18,68m – cao hơn báo động 3 là 3,68m; tại Giao Thủy 9,94m – trên báo động 3 là 1,14m; tại Câu Lâu 5,36m – trên báo động 3 là 1,36m; tại Hội An 3,14m – trên báo động 3 là 1,14m. Sông Hàn tại Cẩm Lệ đạt 2,96m – vượt báo động 3 là 0,46m, trong khi sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ đạt 2,65m – dưới báo động 3 là 0,05m.

Thu Bon
Nước sông Thu Bồn dâng cao - Ảnh: TTXVN

Dự báo trong 6 – 12 giờ tới, lũ trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh. Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có khả năng đạt 10,6m – trên báo động 3 là 1,6m, xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 2009 (10,77m). Trên sông Thu Bồn, tại Câu Lâu dự báo đạt 5,65 – 5,8m – cao hơn báo động 3 từ 1,65 đến 1,80m, vượt mức lũ lịch sử năm 1964 (5,48m). Tại Hội An, mực nước đạt khoảng 3,5m – cao hơn báo động 3 là 1,4m, vượt đỉnh lịch sử 0,1m so với năm 1964 (3,40m).
Sông Hàn tại Đà Nẵng được dự báo đạt 3,3 – 3,4m – cao hơn báo động 3 từ 0,8 đến 0,9m, trong khi sông Tam Kỳ dao động quanh mức báo động 3.

Trong 12 – 24 giờ tới, mực nước lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn dự báo giảm chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, còn sông Tam Kỳ dao động trong khoảng báo động 2 – báo động 3. Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp ven sông và khu vực đô thị.

Đặc biệt, nguy cơ ngập lụt cao được cảnh báo tại các xã Quế Phước, Nông Sơn, Quế Sơn, Tam Xuân, Lãnh Ngọc, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng, phường Bàn Thạch, phường Hương Trà, phường Quảng Phú, xã Tây Hồ, Thăng Điền, Thăng Trường, Quế Xuân, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Bà Nà, Thăng An, Hòa Vang, Hải Vân, Điện Bàn, Hải Châu…

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi TP. Đà Nẵng, đồng thời khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân chủ động di dời khỏi khu vực nguy hiểm, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 3 – mức cao nhất trong thang cảnh báo, yêu cầu các địa phương từ Quảng Nam đến Đà Nẵng duy trì trực ứng phó 24/24 giờ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bình luận