Luật báo chí (sửa đổi) nâng cao vai trò quản lý báo chí

(VOH) - Dự thảo Luật báo chí (sửa đổi) thu hút dư luận xã hội và giới nhà báo với nhiều điều khoản liên quan đến trách nhiệm cơ quan chủ quản, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc, các Tổng biên tập, việc dẫn tin tức trên mạng xã hội thành một thông tin báo chí.

So với Luật báo chí (sửa đổi) năm 1999 thì Luật báo chí (sửa đổi) lần này có 30 điều hoàn toàn mới và 29 điều sửa đổi, bổ sung. Trong đó, các nội dung như cấm tiết lộ đời tư cá nhân, được liên kết trong hoạt động báo chí, họp báo phải được cơ quan nhà nước chấp thuận,… là những điểm mới. Trao đổi về dự thảo Luật này, phóng viên Đài phỏng vấn ông Hà Minh Huệ - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

 

Ông Hà Minh Huệ - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: petrotimes