Luật phòng, chống thiên tai có hiệu lực từ 1/5/2014
Về mục đích của hội nghị, ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói:
Góp ý kiến cho dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Quỹ Phòng, chống thiên tai, các đại biểu đã đề nghị nghiên cứu, bổ sung một số điểm về cơ cấu tổ chức nhân sự, phân công trực và chi trả thù lao khi đối phó thiên tai, mức đóng góp phù hợp với điều kiện dân cư và địa phương... Theo dự thảo, các tổ chức kinh tế bắt buộc đóng góp hai phần vạn (tức 2/10.000) trên tổng giá trị, từ 1 cho đến 100 triệu đồng một năm. Đối với cá nhân, tùy theo địa phương và nghề nghiệp, mức đóng góp sẽ từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng, riêng với cán bộ, công nhân viên chức đóng góp 1 ngày lương... Tuy nhiên, việc đóng góp quỹ cũng cần có biện pháp chế tài thích hợp, ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống lụt bão thiên tai TPHCM đề nghị:

Về nội dung phân cấp, phối hợp đối phó với thiên tai, bà Nguyễn Thị Bình Minh, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có ý kiến: