Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7

(VOH) - Sáng 22/7, Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015) và 37 năm ngày hy sinh của 24 cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong Trung đội 3 Đại đội 3, Liên đội 303 (22/7/1978 – 22/7/2015) tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Các cựu Thanh niên xung phong trò chuyện, ôn lại kỷ niệm sáng 22/7    

Gần 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong các thời kỳ đã về tham dự.

Tháng 2 năm 1977, quân Khơme đỏ bất ngờ nổ súng tấn công và tàn sát dã man đồng bào ta ở các tỉnh biên giới Tây Nam tổ quốc. Với lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc, cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đang lao động sản xuất, khai hoang phục hóa ở các huyện ngoại thành TPHCM và các tỉnh miền Đông, Tây Nam bộ, đã tình nguyện xung phong ra chiến trường, sát cánh cùng bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Trong cuộc chiến ấy, 99 cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh.

Những hoạt động tri ân các gia đình liệt sĩ hôm nay cùng việc xây dựng Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong không chỉ để tưởng nhớ sự hy sinh của các anh mà còn có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thành phố.