Mãi tự hào về những người chiến sỹ đất phương Nam

(VOH) – Ngày 15/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình tham quan thực tế “Hành trình đất phương Nam” khởi hành đi 5 tỉnh miền Tây.

Chuyến đi tổ chức cho đội ngũ những người làm báo, động viên, khen thưởng các phóng viên, biên tập viên đạt giải báo chí TPHCM, giải Búa liềm Vàng, giải báo chí Quốc gia năm 2022 về nguồn tại khu di tích lịch sử tưởng niệm danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và thăm đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Hành trình đầu tiên đoàn đến Khu di tích tưởng niệm danh nhân Nguyễn Đình Chiểu nằm trên địa bàn xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là nơi thờ và an táng nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu - ông là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, thương dân, ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống ngoại xâm, chống lại mọi cám dỗ về vật chất, đe dọa về tinh thần, thể hiện rõ khí phách hiên ngang của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Năm 2022 ông được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới.

Mãi mãi tự hào về những người chiến sỹ đất phương Nam 1
Đoàn cán bộ Tuyên giáo, báo chí, xuất bản TPHCM thăm đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Đoàn đến dâng hương viếng nữ tướng Nguyễn Thị Định tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định (1920 – 1992) được gọi là “cô Ba Định”, một trong những người con anh hùng tiêu biểu nhất của quê hương Đồng Khởi, Bến Tre, nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, người phụ nữ được Bác Hồ và cả thế giới ngợi ca về tài năng và tấm lòng nhân hậu.

Mãi mãi tự hào về những người chiến sỹ đất phương Nam 2
Trưởng ban Tuyên giáo TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê viết vào sổ lưu niệm. 

Trưởng ban Tuyên giáo TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê viết vào sổ lưu niệm: “Thật vô cùng tự hào và tràn đầy cảm xúc. Kính trọng về một nữ tướng tóc dài với khí tiết kiên trung, gan dạ trước quân thù. Đoàn cán bộ Tuyên giáo, báo chí TPHCM mãi mãi tự hào về quê hương Đồng Khởi và người chiến sỹ cộng sản dũng cảm kiên cường: Cô Ba Định”.