Mang 12 kg ma túy từ Hà Tĩnh vào Nam tiêu thụ

(VOH) - Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ lượng ma túy lớn trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Tối 16/2, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Đậu Thế Anh (SN 1998) và Nguyễn Văn Tiệp (SN 1996, đều trú huyện Hương Sơn) đang vận chuyển ma túy trái phép.

Tổ công tác thu giữ 12 túi ni lông màu xanh chứa 12kg ma túy loại ketamine và 5.600 viên hồng phiến.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy nói trên được một người Lào thuê vận chuyển vào Việt Nam để giao cho các đối tượng ở Quảng Bình.

Mang 12 kg ma túy từ Hà Tĩnh vào Nam tiêu thụ 1
Anh và Tiệp bị bắt cùng tang vật 12kg ma túy.

 

Ngày 17/2, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Khương (SN 1991, trú Quảng Bình). Sau đó, bắt giữ Phan Mạnh Hùng (SN 1995, trú Quảng Bình) khi đối tượng này đang bắt xe khách di chuyển vào các tỉnh phía Nam để lẩn trốn.

Các đối tượng khai nhận được Đậu Thế Anh và Nguyễn Văn Tiệp thuê vận chuyển số ma túy trên để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Xem thêm: Vụ 'shipper' bị đánh gãy 2 tay: Công an chờ giám định thương tật

Mở rộng điều tra, sáng 18/2, Công an Hà Tĩnh bắt giữ Nguyễn Quốc Cường (27 tuổi, trú xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Cường là người đứng ra kết nối, điều hành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào vào các tỉnh thành phía Nam.

Các đối tượng khai nhận, số ma túy nếu tiêu thụ thành công có trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.