Máy bay Vietjet Air hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng vì thời tiết xấu

(VOH) - 10 giờ 30 sáng 25/3/2016, chuyến bay của hãng hàng không VietJet Air VJ376 từ TPHCM đi Chu Lai (Quảng Nam) đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Năng vì lý do thời tiết, với hành trình chuyến bay dài hơn 3 giờ đồng hồ thay vì chỉ khoảng 60 phút.

Vì thời tiết xấu, Vietjet Air VJ376 phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng thay vì đến Chu Lai. Ảnh: Minh Phương

Khi xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ 25, phi công đã thông báo sân bay hiện vẫn đóng cửa vì thời tiết không thuận lợi. Khi cất cánh lúc 8 giờ 30, phi công tiếp tục thông báo thời tiết vẫn rất xấu tại sân bay Chu Lai.

Khoảng 10 giờ, phi công quyết định cố gắng hạ cánh xuống sân bay Chu Lai mặc dù thời tiết xấu, nhưng do trời quá mù mây, khuất tầm nhìn hạ cánh, và khi còn cách mặt đất vài chục mét, phi công đành phải cho máy bay cất đầu lên và bay thẳng để đáp xuống sân bay Đà Nẵng vì sợ máy bay hết nhiên liệu.

Tình trạng khẩn cấp đến khi đáp xuống sân bay Đà Nẵng, tiếp viên trưởng vẫn thông báo nhầm là máy bay đáp xuống sân bay Chu Lai làm nhiều hành khách trên chuyến bay mừng rỡ vỗ tay.  

Hành khách trên chuyến bay Vietjet Air VJ376. Ảnh: Minh Phương