Chờ...

Miền Bắc: Cao điểm rét đậm rét hại, có nơi âm độ

VOH - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên sáng sớm 22/12, tại miền Bắc trời rét đậm, rét hại.

Sáng nay, nhiệt độ tại đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,2 độ C, thấp nhất trong các trạm quan trắc ở miền Bắc.

Tiếp đến Sa Pa (Lào Cai) 3,8 độ C, TP Cao Bằng 6,5 độ C, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 8,9 độ C, (Hải Phòng) 9,5 độ C.

Tại trạm Hà Đông (Hà Nội), nhiệt độ đo được 12 độ C. Các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An khác phổ biến từ 10 đến 13 độ C. Riêng vùng núi cao nhiều nơi dưới 8 độ C.

Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cao hơn mặt đất khoảng 2 mét và có mái che, nhiệt độ thực tế ngoài trời thường chênh khoảng 2-3 độ C.

Miền Bắc: Cao điểm rét đậm rét hại, có nơi âm độ
Ảnh minh họa - Internet 

Theo các chuyên gia khí tượng, đêm 22/12 mới là thời điểm nền nhiệt độ ở phía Bắc nước ta xuống thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này.

Dự báo, nhiều nơi ở đồng bằng Bắc bộ sẽ xuống gần 10oC, một số vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Nguyên Bình (Cao Bằng), Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang)… có thể xuất hiện băng giá, nhiệt độ sẽ xuống dưới 3oC.

Hà Nội xuất hiện rét khô, sương giá (ban đêm lạnh buốt, ban ngày có nắng nhưng vẫn lạnh). Dự báo đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 25/12.

Cơ quan Khí tượng Việt Nam dự báo ngày hôm nay, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Thời tiết rất lạnh đang ảnh hưởng tới đời sống, nhất là sức khỏe người dân, làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Để tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại và dịch bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện tăng cường bảo đảm điều kiện phòng chống rét cho người bệnh.