Theo thống kê, trong tháng 10 đã có ba đợt không khí lạnh liên tiếp ảnh hưởng đến khu vực.
Đợt đầu vào ngày 19/10 khiến nhiệt độ giảm còn 18–20°C ở đồng bằng, 15–17°C tại vùng núi, nhiều nơi dưới 13°C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận 9°C, Tam Đảo (Phú Thọ) và Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 12°C. Đợt thứ hai, ngày 26/10, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 19–22°C, vùng núi 17–19°C, vùng núi cao dưới 15°C. Đợt ba kéo dài từ ngày 30/10 đến nay, Mẫu Sơn xuống 10°C, Hà Nội 17°C, vùng núi cao 12°C. Buổi sáng và tối, người dân phải mặc áo ấm khi ra đường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, so sánh nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh đầu tháng 11 cho thấy, Hà Đông (Hà Nội) ngày 4/11 ghi nhận 17,6°C, trong khi mức thấp nhất cùng kỳ lịch sử là 13,5°C (ngày 4/11/2000). Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận 10,9°C, trong khi từng xuống 2,9°C (ngày 9/11/1981). Mẫu Sơn ngày 4/11 có 10,1°C, trong khi mức thấp nhất từng ghi nhận là 5,6°C (ngày 10/11/2016).
Trung tâm nhận định: “Với mức nhiệt như trên, chưa xuất hiện giá trị bất thường so với các năm trước.”
Các chuyên gia lý giải, trong bối cảnh hiện tượng La Nina quay trở lại, không khí lạnh mùa Đông đến sớm hơn và mạnh hơn. Dự báo từ tháng 12/2025 đến 2/2026, các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện dày hơn. Trong tháng 11, dự kiến ba đợt không khí lạnh, trong đó đợt giữa tháng mạnh nhất, có khả năng ảnh hưởng tới khu vực từ miền Bắc, Bắc Trung Bộ xuống đến Huế – Đà Nẵng.
Nhiệt độ thấp nhất lúc sáng sớm tại miền núi trung du phía Bắc và miền núi phía Tây Bắc Trung Bộ có thể giảm xuống 10–12°C, còn khu vực đồng bằng như Hà Nội khoảng 16–18°C. Sang tháng 12, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh và liên tục hơn, xuất hiện ba đợt rét rõ rệt, trong đó đợt cuối tháng 12 kéo dài sang đầu tháng 1/2026 được dự báo là rét đậm, rét hại trên diện rộng đầu tiên của mùa Đông.
Ngoài ra, La Nina cũng được dự báo làm gia tăng số lượng bão và áp thấp nhiệt đới. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 13 cơn bão, và sắp tới có thể đón thêm bão số 14 – Phượng Hoàng. Dù được dự báo ít khả năng đi vào đất liền Việt Nam, cơ quan khí tượng vẫn khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến để kịp thời cảnh báo.
Liên quan đến bão số 13 (Kalmaegi) vừa qua, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến 7h sáng 8/11, bão đã khiến 5 người chết, 3 người mất tích, 17 người bị thương, 245 nhà bị sập, 26.226 nhà hư hỏng, tốc mái, 21 tàu bị chìm, 44 tàu hư hỏng và hơn 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản thiệt hại, ước tổng thiệt hại khoảng 7.179 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, Viện Các Khoa học Trái đất ghi nhận hai trận động đất nhẹ tại xã A Lưới 4 (TP Huế) với độ lớn 4.0, độ sâu chấn tiêu 8,3 km và tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi) độ lớn 3.6, độ sâu 10 km. Các chuyên gia xác định đây là động đất kiến tạo, không gây thiệt hại hay ảnh hưởng đến người dân.


