So với ngày 9/10, mực nước trên các sông lớn đã giảm 0,5 - 1,5 m giúp hơn 51.000 hộ dân thoát ngập và giảm tới 210.000 nhà so với đỉnh lũ ngày 8/10. Các địa phương vẫn được cảnh báo duy trì tình trạng ngập trong 1-3 ngày tới, đặc biệt tại các vùng trũng ven sông.
Tại Bắc Ninh, sau hai ngày đạt đỉnh, lũ sông Cầu và sông Thương bắt đầu rút rõ rệt.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, mực nước sông Cầu tại đê Tả Cầu (xã Hòa Sơn cũ) giảm 2,3 m; tại Hợp Thịnh giảm 1,6 m; Mai Đình - Xuân Cẩm giảm 0,76 m; Đáp Cầu giảm 0,46 m. Mực nước vẫn ở mức báo động III, gây áp lực lớn cho hệ thống đê điều.
Hiện 6.300 hộ dân tại các xã Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Bắc Lũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Yên Thế… vẫn bị cô lập. Nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, phương tiện cứu trợ khó tiếp cận. Đặc biệt, lũ lớn gây ra 41 sự cố đê điều dọc sông Cầu - Thương.
Tại K9+450 đê Tả Cầu, xuất hiện cung sạt dài 50 m, sâu 1,2 m; khu vực K10+200 Đa Hội bị sạt mái phía sông, đe dọa vỡ đê. Chính quyền địa phương huy động hàng trăm người đắp bao tải đất, khơi rãnh thoát nước, hướng dòng chảy ra khỏi vùng sạt, hoàn thành xử lý bước đầu lúc 2 giờ sáng nay.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu 28 xã ven sông duy trì trực gác 24/24h không cho phép xe cơ giới đi qua đoạn đê đang gặp sự cố.
Tại Thủ đô, sáng nay 5.700 ngôi nhà vẫn chìm trong nước, chủ yếu tại Trung Giã và Đa Phúc (huyện Sóc Sơn).
Đường sắt Hà Thái qua ba thôn Trung Giã bị võng nền, tàu không thể lưu thông. Quốc lộ 3 đoạn Xuân Sơn vẫn ngập hơn 1 m, trong khi một số đoạn khác chỉ xe tải gầm cao mới qua được.
Hai xã Trung Giã, Đa Phúc bị lũ tràn từ đêm 8/10 khi sông Cầu và Cà Lồ dâng cao khiến 1.500 hộ dân phải sơ tán, hơn 6.500 người được di dời đến nhà văn hóa, trường học, trạm y tế. Chính quyền đã đắp khẩn 400 m đê cấp III để bảo vệ khu dân cư và khu công nghiệp lân cận.
Tại Thái Nguyên, lũ rút khỏi trung tâm thành phố để lại bùn, rác và hư hại cơ sở hạ tầng. Toàn tỉnh vẫn còn 57.900 khách hàng mất điện, 780 ngôi nhà còn ngập.
Ba đội quân y lưu động từ Viện Y học dự phòng Quân đội, Bệnh viện 354 và Bệnh viện 105 đã được điều động về Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn để hỗ trợ phòng dịch sau lũ.
Các đội sẽ phun khử khuẩn, xử lý nguồn nước, khám chữa bệnh lưu động, giám sát dịch tễ và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng cô lập, đặc biệt phòng ngừa đau mắt đỏ, viêm da, bệnh tiêu hóa và sốt xuất huyết.
Tại Lạng Sơn, sáng 11/10, mực nước sông Trung (Hữu Lũng) vẫn ở 19,02 m - trên báo động III khiến nhiều xã như Yên Bình, Vân Nham, Tuấn Sơn, Cai Kinh ngập 0,5-1 m.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, toàn miền Bắc đã ghi nhận 52 sự cố đê, gồm: Bắc Ninh 41 sự cố; Hà Nội 6 sự cố; Thái Nguyên 5 sự cố. Tổng cộng 25 km đê phải chống tràn khẩn cấp với chiều cao đắp 0,3-0,6 m. Cục cảnh báo nguy cơ sạt trượt, đùn sủi rất cao do thân đê đã ngâm nước nhiều ngày.
Chiều 11/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh tiếp tục trực gác đê 24/24h, chủ động vật tư, máy móc hộ đê, không cho xe cơ giới vào khu vực đê yếu, đồng thời kiểm tra các vị trí rò thấm và khơi thoát dòng chảy sau lũ.
Thống kê từ các địa phương, mưa lũ sau bão Matmo đã làm 16 người chết, 2 người mất tích, 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng. 20 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước, chủ yếu tại Thái Nguyên với 8 vị trí; Bắc Ninh, Hà Nội mỗi nơi 4 vị trí; Lạng Sơn, Cao Bằng mỗi nơi hai vị trí. Ngành đường sắt tiếp tục dừng chạy tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 13/10, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa trở lại trong khoảng 3 ngày. Nguyên nhân là rãnh áp thấp từ miền Trung dịch lên Bắc Bộ, kết hợp với khối không khí lạnh yếu di chuyển xuống tạo đới gió đông mang ẩm vào đất liền.



