Trong thông báo mới đây của Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, bão Yagi gây mưa lớn, lũ trên sông Mekong khu vực thượng Lào và Bắc Thái Lan tăng rất nhanh.
Mực nước đo tại Luang Prabang (Lào), Chiang Khan (Thái Lan) ngày 12/9 vượt mức cảnh báo lũ. Lũ trên khu vực Campuchia đang ở mức thấp, song có thể tăng cao ở tuần tới do nước thượng nguồn đổ về.
Văn phòng thủ đô Viêng Chăn ra thông báo khẩn, kêu gọi nâng cao nhận thức và chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt; di chuyển phương tiện, đồ đạc, vật nuôi và tài sản có giá trị đến nơi an toàn; luôn theo dõi cảnh báo và cập nhật tình hình thời tiết, mực nước sông tăng hằng giờ. Lực lượng chức năng Lào hỗ trợ người dân đặt bao cát xếp chồng tại một số vị trí thấp để ngăn nước tràn vào khu vực nội đô.
Chính quyền các địa phương Lào cũng khuyến cáo người dân ở các vùng trũng chuẩn bị di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.
Tại Việt Nam, mực nước đo tại Tân Châu và Châu Đốc đang thấp nhưng tuần tới dự báo lượng mưa tại các tỉnh miền Tây tăng cao, phổ biến 20-60 mm, một số nơi trên 60 mm.
Ngoài ra triều cường ở miền Tây xu thế tăng, đạt mức cao nhất đợt này từ ngày 19 đến 21/9. Mực nước đo tại trạm Tân Châu là 3-3,2 m, cao hơn năm 2023 từ 0,07-0,27 m; trạm Châu Đốc ở mức 2,8-3 m, xấp xỉ mức báo động 1...
Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam cảnh báo tuần tới (từ ngày 18 đến 22/9) xảy ra nguy cơ ngập úng ở những khu vực địa hình thấp trũng, ven biển như Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.
Viện cũng đề nghị các địa phương nói trên rà soát tuyến bờ bao xung yếu, tuyến mới đắp và xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời. Cần theo dõi chặt chẽ dự báo mưa, diễn biến thủy triều để có phương án vận hành tiêu thoát nước kịp thời.



