Miền Trung mưa lớn, nước ngập, cây đổ, lũ đang lên

(VOH) - Áp thấp nhiệt đới dù đã suy yếu thành vùng áp thấp, nhưng khi vào các tỉnh miền Trung vẫn gây mưa to - dự báo lên tới 150-300 mm, nhiều nơi đã ngập nước, đổ cây.

Ngày 14/10, sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực nam Lào, sức gió mạnh nhất dưới 40 km/h, tương đương dưới cấp 6.

Tại Thừa Thiên Huế, ít nhất 1 người mất tích trên phá Tam Giang (H.Phú Vang), 87 nhà bị tốc mái trên địa bàn...

Nhiều cây xanh gẫy đổ tại TP.Huế (Ảnh: TNO)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc, từ chiều qua 13/10, tại TP.Huế đã có mưa to kèm theo lốc xoáy dữ dội làm hàng trăm cây xanh gãy đổ, bật gốc hoặc bị quét gãy ngang thân, nhiều dây điện, cáp truyền hình, điện thoại bị đứt.

Tại Phong Điền, mưa lớn làm nước lũ dâng cao gây ngập tuyến đường quốc lộ 49B. Tại xã Phong Bình, nhiều nhà dân nước ngập từ 0,2 đến 0,5 m. Tại xã miền núi Phong Mỹ, nước lũ cũng đã ngập nhiều tuyến đường và nhà dân gây chia cắt cục bộ.

Đường Hồ Chí Minh nhánh đông qua Quảng Bình ngập đến 3 mét. (Ảnh: Chi cục quản lý đường bộ 2.3)

Mưa to khiến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ngập lút thùng xe tải và dự kiến còn ngập sâu hơn do trời tiếp tục mưa. Riêng 3 km đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) bị ngập sâu đến 3 m.

Tại huyện Đăkrông (Quảng Trị), mưa to khiến đường Hồ Chí Minh nhánh đông bị ngập sâu 1,2 m, tắc tại hai điểm, gồm phía nam cầu Đăkrông và km 273+400 qua xã Tà Long. Ngoài ra, trên tuyến Hồ Chí Minh có nhiều điểm sạt lở nhưng không gây tắc đường.

Lốc xoáy khiến nhà dân bị tốc mái (Ảnh: NLĐO)

Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đăkrông và Hướng Hóa có 10 điểm sạt lở. Cầu tràn ở một số xã vùng cao như cầu Tà Rụt - A Vao, Ba Lòng, Ba Nang… bị ngập khiến giao thông tắc nghẽn cục bộ.

Dự báo, khu vực từ nam Nghệ An - Huế từ nay đến hết ngày 18/10 vẫn có mưa với tổng lượng 150-300 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo lũ trên các sông Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế đã được đưa ra, nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét tại sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ven các tỉnh miền Trung là rất cao.