Miền Trung: Nước lũ đột ngột dâng cao, dân trắng đêm chạy lũ

(VOH) - Đêm 14, rạng sáng 15/12, nước sông Vu Gia lại đột ngột dâng cao khiến người dân huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam phải vội vàng di chuyển đồ đạc tránh lũ ngay trong đêm.

Hàng chục hộ dân ở thôn Bàu Tròn, xã Đại An (Quảng Nam) thức trắng đêm canh lũ từ thủy điện A Vương đổ về huyện Đại Lộc. Ngay trong đêm, nhiều bè mảng được kết từ tre, nứa đã được chuẩn bị để ứng phó khi nước sông dâng nhanh, tràn vào nhà dân.

Người dân xã Đại An di chuyển con giống cây trồng lên cao trong đêm để tránh lũ. Ảnh: TTO

Tại khu vực tại huyện Đại Lộc các thủy điện như: thủy điện A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4 đồng loạt xả lũ khiến nhiều nơi ở vùng hạ du bị ngập sâu và bị chia cắt nặng, phương tiện giao thông đi lại bị ách tắc. Do nước lũ đổ về quá nhanh nên nhiều người dân các xã Đại An, Đại Cường... hốt hoảng dọn đồ chạy lũ ngay trong đêm.

Tại cầu Quảng Huế xã Đại An, nhiều hộ dân đã đưa trâu bò lên cầu này để tránh lũ.

Khoảng 23g đêm 14/12, ở các xã ven sông Vu Gia như Đại Cường, Đại An, Đại Hưng, Đại Lãnh… của huyện Đại Lộc, nước lũ dâng cao gây ngập các tuyến đường và tràn vào nhiều nhà dân.

Người dân làm bè bằng lồ ô để đối phó với lũ. Ảnh: TTO

Tại xã Đại An, nhiều người dân đã thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc, vật dụng lên cao tránh lũ. Nhiều nhà đã đóng bè, dùng ghe thuyền chuyển đồ đạc để khỏi bị ngập nước.

Rạng sáng 15/12, nước đã ngập đường khu dân cư ở thôn 8, xã Đại Cường khoảng 1,5m, nhiều nhà dân ở khu vực này bị ngập, bà con hối hả dọn đồ đạc lên cao tránh lũ.

Đến sáng 15/12, nước sông Vu Gia vẫn còn dâng rất cao. Nhiều hàng quán bên cầu Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) nước vẫn còn ngập. Nhiều xe cơ giới, xe múc thi công các công trình cũng được các tài xế tập kết trên cầu Ái Nghĩa để tránh lũ.

Trâu bò của người dân địa phương được đưa đến chỗ cao để tránh lũ từ thượng nguồn đổ về. Ảnh: TNO

Quảng Ngãi “tê liệt”

Hàng loạt các tuyến đường như Hùng Vương, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Nguyễn Ba Loan… đều bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập sâu gần 1m.

Sáng 15/12, hàng trăm ôtô, xe máy qua các tuyến đường của TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã phải chịu cảnh bì bõm do đường phố ngập sâu dưới nước. Người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, sinh hoạt.

Nước lênh láng trước Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: TTO

Hệ thống thoát nước trong nội ô thành phố Quảng Ngãi đã không thể “giải phóng” kịp thời được lượng nước ngập trên đường do mưa quá lớn.

Các trường đã buộc phải cho học sinh nghỉ học vì ngập nặng.