Mỗi chấp hành viên xử lý 400 vụ thi hành án dân sự một năm

(VOH) - “Thi hành án dân sự - Thực trạng và giải pháp” là chủ đề chương trình Lắng nghe và trao đổi do Hội đồng Nhân dân TP phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức vào sáng 2/11.

Đánh giá của Hội đồng nhân dân TP cho thấy công tác thi hành án dân sự ở thành phố trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn. Qua giám sát, ông Phạm Văn Bá – Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết: một thực tế rất bức xúc là hiện nay có 2.200 vụ án có điều kiện thi hành nhưng chưa được thi hành, bị kéo dài từ 3 năm trở lên. Bên cạnh đó là trên 200 vụ do bản án của tòa tuyên không rõ ràng nên không thể tổ chức thi hành.

Thành phố hiện có 12 văn phòng thừa phát lại đang hoạt động. Ảnh: Sotuphap

Trong năm 2014, Cục Thi hành án dân sự TP tiếp nhận 89.000 vụ việc thi hành án dân sự, trong đó có 30% vụ việc tồn đọng từ các năm trước. Bên cạnh những yếu tố khách quan như trình tự thủ tục rườm rà, số lượng án nhiều, còn lại đều là các nguyên nhân chủ quan.

Chương trình cũng ghi nhận vai trò của các văn phòng thừa phát lại trong việc hỗ trợ công tác thi hành án dân sự, nhưng mức đóng góp của đội ngũ này còn khiêm tốn.

Đến nay trên địa bàn thành phố có 12 văn phòng thừa phát lại, 11 đã đi vào hoạt động ổn định, nhưng qua 5 năm thực hiện thí điểm chỉ tổ chức thi hành được 76 vụ án, với doanh thu 55 tỷ đồng. Con số này không đáng kể so với số lượng lớn án dân sự cần phải thi hành trên địa bàn thành phố.

Nguyên nhân được cho là do đây là chế định mới, các văn phòng thừa phát lại chưa nhận được sự hợp tác tích cực của các cơ quan có liên quan, người dân cũng chưa tin tưởng vào đội ngũ thừa phát lại trong tổ chức thi hành án. Các ý kiến đề nghị Luật hóa công tác của thừa phát lại để lực lượng này phát huy được vai trò, giảm bớt áp lực cho đội ngũ chấp hành viên.

Đến dự và phát biểu tại chương trình, ông Tất Thành Cang – Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự TP cho biết, trung bình mỗi chấp hành viên tiếp nhận xử lý 400 vụ thi hành án dân sự trong một năm, con số này đang gây nên sự quá tải. Trong bối cảnh nguồn biên chế không cho phép tăng quá nhiều số lượng chấp hành viên, thì việc tạo cơ chế để xã hội hóa công tác tổ chức thi hành án dân sự, cụ thể là thừa phát lại, để lực lượng này phát huy được vai trò là điều cần thiết, song cũng cần phải khắc phục những yếu tố chủ quan khiến việc thi hành án bị kéo dài.

Bình luận