Một tài xế bị phạt vì dừng xe quá 5 phút tại trạm thu phí BOT 

(VOH) – Một tài xế ở Khánh Hoà là người đầu tiên bị phạt 150.000 đồng vì dừng ô tô qua 5 phút tại trạm thu phí BOT.

Tin từ VNE cho biết, chiều ngày 9/3, tài xế tên Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, Khánh Hoà) điều khiển xe ô tô đi về trạm thu phí BOT T2 trên quốc lộ 91. Tài xế yêu cầu nhân viên bán vé cho đoạn đường 100 m mà anh sử dụng để sau đó rẽ sang Q uốc lộ 80 đi về hướng Kiên Giang.

trạm thu phí BOT

Tài xế Hùng là người đầu tiên bị xử phạt lỗi dừng xe quá 5 phút tại trạm thu phí BOT. Ảnh: An Phú.

Tuy nhiên, nhân viên tại trạm không đồng ý và giải thích rằng chỉ xuất vé toàn tuyến, anh Hùng không đồng ý và đã đậu ô tô lại. trạm thu phí BOT. Sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Thốt Nốt đã lập biên bản xử phạt về lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của biển báo dừng xe quá 5 phút đối với anh Hùng. Anh Hùng đã đồng ý ký tên và đóng phạt 150.000 đồng tại chỗ.

Đây là trường hợp đầu tiên bị xử phạt hành chính sau khi Tổng Cục đường bộ Việt Nam yêu cầu lắp biển cấm dừng xe quá 5 phút tại các trạm thu phí BOT trên toàn quốc hồi tháng 1. 

Xem thêm: Dừng thu phí BOT nếu không thu phí tự động