Mưa giông mạnh tại Nam Biển Đông

(VOH) – Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Vịnh Thái Lan đang có mưa dông.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh.

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió cấp 5, giật cấp 6-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2.0-3.0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.