Mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái, sập gần 160 ngôi nhà ở An Giang

(VOH) - Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Chiều 5/6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt đã đến thăm hỏi, động viên người dân có nhà bị sập, tốc mái do ảnh hưởng của lốc xoáy và mưa to trên địa bàn xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang vào khoảng 20 giờ tối 4/6.

Ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy An Phú (An Giang), cho biết khoảng 20 giờ tối 4/6, một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái nhiều căn nhà của người dân xã Nhơn Hội.

Theo thống kê ban đầu, toàn xã Nhơn Hội có 156 nhà bị ảnh hưởng do mưa lớn và lốc xoáy, trong đó có 17 nhà bị sập hoàn toàn. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa Hè Thu của người dân mới gieo sạ cũng bị ảnh hưởng nặng; nhiều biển quảng cáo, cây xanh bị đổ, hư hại do mưa dông. Rất may không có thiệt hại về người. Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Trước mắt, tỉnh huy động các lực lượng tại chỗ cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức giúp người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa (đối với các hộ bị tốc mái, tốc mái một phần) để bà con có chỗ ở tạm, đồng thời sắp xếp, bố trí nơi ở tạm đối với 17 hộ có nhà bị đổ sập hoàn toàn; hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cần thiết giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, từ ngày 4-10/6, khu vực tỉnh An Giang chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp xích đạo phân tích; do đó, thời tiết trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to; trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy; người dân cần chủ động phòng tránh nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, theo dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, quan sát trên ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông ở một số nơi trên khu vực Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Bến tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu... và khu vực ven biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Dự báo trong đêm nay, mây đối lưu này tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây đến Đồng Nai, TPHCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Cà Mau... Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.