Trong đêm 24/10 và sáng sớm 25/10, các địa bàn Huế, Lâm Đồng, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 24/10 đến 3h ngày 25/10: trạm Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế) đạt 71,8 mm, Hương Trà (Quảng Ngãi) 61,6 mm, Ninh Hải (Khánh Hòa) 72,4 mm, và Cư Pui (Đắk Lắk) 66,8 mm.
Dự báo từ sáng 25/10 đến sáng 27/10, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 – 40 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua (3h ngày 24/10 đến 3h ngày 25/10), nhiều khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Kỳ Phú (Hà Tĩnh) 143,8 mm, Vĩnh Tú (Quảng Trị) 107,2 mm, Phú Sơn (Huế) 174 mm, Bà Nà (Đà Nẵng) 140,2 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 173,2 mm, An Quang (Gia Lai) 258,1 mm.
Trong 6 giờ qua (21h ngày 24/10 đến 3h ngày 25/10), mưa tiếp tục xuất hiện tại Đắk Lắk và Khánh Hòa, trong đó trạm Ea Tran (Đắk Lắk) đo được 63 mm, Ninh Hải (Khánh Hòa) 80,1 mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã đạt hoặc gần đạt độ bão hòa (trên 85%). Trong hôm nay, lượng mưa tích lũy tiếp tục phổ biến: Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ 10 – 30 mm, có nơi trên 50 mm; Gia Lai và Khánh Hòa từ 20 – 40 mm, có nơi trên 80 mm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều xã, phường thuộc 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Người dân tại khu vực đồi núi, ven sông, suối được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán khi có dấu hiệu nguy hiểm, nhất là tại những vùng có độ dốc cao, đất yếu, nơi từng xảy ra sạt lở.
Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, mưa lớn nhiều ngày có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu dân cư và các đô thị miền Trung, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và giao thông.


