Mưa lũ cục bộ gây chết người, tàn phá tài sản nhiều địa phương

VOH - Từ ngày 28/5 đến 3/6, nhiều tỉnh thành Việt Nam liên tiếp hứng chịu mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 13h ngày 3/6, mưa lớn, dông lốc, lũ quét đã khiến 3 người thiệt mạng tại các tỉnh Bình Thuận, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại tỉnh Nghệ An, từ đêm 29/5 đến sáng 30/5, mưa lớn kéo dài đã gây lũ cục bộ và sạt lở nghiêm trọng tại các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông (huyện Tương Dương) và xã Tri Lễ (huyện Quế Phong).

Lũ quét cuốn trôi hoặc làm hư hại 14 ngôi nhà, 175 con gia súc, gia cầm, 1,2ha ao cá, nhiều diện tích lúa, hoa màu và ba cây cầu dân sinh. Đặc biệt, ký túc xá học sinh tại xã Hữu Khuông bị đất đá tràn vào, gây nguy hiểm đến an toàn học sinh.

Hạ tầng giao thông tại miền Tây Nghệ An cũng bị tê liệt cục bộ do hàng chục điểm sạt lở. Trên Quốc lộ 16, tại Km304+600, hàng trăm mét đất đá từ vách ta-luy đổ xuống, gây ách tắc giao thông giữa xã Tri Lễ và Nhôn Mai.

mua-lu-1
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tri Lễ huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Ảnh: TTXVN

Tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, mưa lớn kèm dông lốc và sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp:

Tỉnh An Giang ghi nhận sụp lún thân đê Bắc kênh Ba Thê tại huyện Châu Phú với chiều dài 16m.

Tỉnh Hậu Giang bị sạt lở hai đoạn bờ kênh với tổng chiều dài 70m, làm hư hỏng hai tuyến đường nông thôn.

Riêng tại xã Phú Hữu (Hậu Giang), một căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, đất bờ sông bị sạt vào 10m, tổng thiệt hại ước tính gần 300 triệu đồng.

Tại Đồng Tháp, dông lốc khiến 8 căn nhà bị tốc mái, thiệt hại khoảng 125 triệu đồng.

Ngay sau thiên tai, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, khẩn trương thống kê và khắc phục hậu quả, đồng thời hỗ trợ người dân ổn định sản xuất và đời sống.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ chủ động ứng phó với nắng nóng. Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó với mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Bình luận