Mưa lũ gây chia cắt nhiều khu vực tại Quảng Nam, Quảng Ngãi

(VOH) - Theo báo cáo, 1 người đàn ông đã bị nước lũ cuốn mất tích trên sông Phước Giang (Quảng Ngãi).

Quảng Ngãi: Một người bị nước lũ cuốn trôi

Sáng 23/10, báo TTO dẫn tin từ ông Đinh Xuân Sâm, phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi cho biết lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm ông Nguyễn Anh Tuấn, 41 tuổi, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành bị nước lũ cuốn mất tích trên sông Phước Giang. Hiện nước ở sông Phước Giang đang lớn công tác tìm kiếm gặp khó khăn và huyện đang xin sự hỗ trợ của tỉnh.

Nước đang lên nhanh ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành - Ảnh: TTO 
Nước đang lên nhanh ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành - Ảnh: TTO 

Mưa lũ tại Quảng Ngãi cũng đang ở mức báo động, tại các 4 sông chính của tỉnh Quảng Ngãi là sông Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và Trà Câu lũ đang ở mức báo động 2 và báo động 3. Cơ quan khí tượng thủy văn phát đi cảnh báo, trong 6 giờ tới lũ trên các sông này sẽ vượt mức báo động 3. Cần đề phòng lũ lụt tại vùng hạ lưu và sạt ở ở các huyện miền núi.

Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến phố ở Quảng Ngãi ngập sâu, việc lưu thông của người dân hết sức khó khăn. Tuyến quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Sơn Quảng Ngãi nhiều điểm nước đã tràn qua quốc lộ, cảnh sát giao thông phải túc trực điều tiết giao thông và cảnh báo khu vực nước sâu.

Mưa lớn ở Quảng Nam, nước tràn qua Quốc lộ 1

Mưa lớn kéo dài từ chiều qua đến sáng 23/10, nhiều khu vực trên Quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Quảng Nam bị ngập khiến người và phương tiện đi lại rất khó khăn.

Theo ghi nhận, tại khu vực gần ngã tư Kỳ Lý, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, nước lũ đã tràn qua Quốc lộ 1A khiến nhiều xe cộ qua lại khó khăn.

Nước tràn qua quốc lộ 1 đoạn huyện Phú Ninh - Ảnh: TTO
Nước tràn qua quốc lộ 1 đoạn huyện Phú Ninh - Ảnh: TTO

Cũng trên Quốc lộ 1A, đoạn đường nối xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ nước ngập sâu, nhiều người di chuyển bằng phương tiện xe máy phải dắt bộ vì bị chết máy. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã có mặt điều tiết xe cộ qua lại.

Tại các thôn Đàn Long, Thạnh Hòa (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) nước dâng cao tràn vào nhà dân, chia cắt các tuyến đường liên xã. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 25 tháng 10 năm 2021 có thể sẽ xảy ra đợt mưa lớn, diện rộng tại khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên, đặc biệt tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tổng lượng mưa có thể đạt 200-380mm, có nơi trên 430mm.

Đồng thời từ nay đến ngày 27 tháng 10 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực miền Trung. Đây là khu vực vừa qua cũng đã xảy ra mưa lớn, đất bão hòa nước nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.