Mưa lũ gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng

Mưa lũ kéo dài tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc đã gây tổng thiệt hại hơn 7.050 tỷ đồng, làm 18 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập sâu.

Đáng lo ngại, lũ trên sông Cầu và sông Thương vẫn ở mức trên báo động 3, nguy cơ ngập lụt và sạt lở tiếp tục cao trong những ngày tới.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 7 giờ ngày 11/10, mưa lũ đã làm 36.387 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, tăng hơn 11.000 ha so với ngày 10/10. Có 13.054 con gia súc, hơn 690.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.577 ngôi nhà hư hỏng nặng và 230.197 nhà bị ngập. Riêng Thái Nguyên có hơn 200.000 căn; Bắc Ninh hơn 11.000; Cao Bằng 7.500; Lạng Sơn 3.000 và Hà Nội hơn 8.000 nhà.

Thiet hai mua ly
Ảnh: TTXVN 

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 7.050 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 4.000 tỷ đồng, tiếp đến là Cao Bằng 2.000 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng. Đến sáng 11/10, còn gần 13.000 nhà vẫn ngập, giảm hơn 50.000 so với ngày trước đó nhờ nước rút tại Thái Nguyên.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) dung tích 4 triệu m³ bị vỡ do lưu lượng lũ tăng nhanh. Chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi sự cố xảy ra.

Về đê điều, đến nay đã ghi nhận 52 sự cố tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội, trong đó Bắc Ninh có 41 sự cố. Nhiều tuyến đê phải chống tràn quy mô lớn như đê Chã, Hà Châu (Thái Nguyên), tả – hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương – Dương Đức, hữu Cà Lồ với tổng chiều dài khoảng 25 km.

Ngành giao thông bị thiệt hại nặng khi 20 vị trí quốc lộ bị sạt lở, ngập nước tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội. Tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng tạm dừng khai thác. Về điện lực, có 549.915 khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục cho 421.293 khách hàng; vẫn còn hơn 128.000 hộ chưa có điện, trong đó Thái Nguyên chiếm gần 58.000.

Công tác thông tin liên lạc cũng bị ảnh hưởng. Tại Thái Nguyên có 125/2.352 trạm BTS mất kết nối, trong khi Hà Nội đã khôi phục hoạt động 13 trạm bị gián đoạn. Các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục, ổn định đời sống người dân.

Trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn hướng đi Hà Nội vẫn còn ngập khoảng 20–30 cm tại Km29, các phương tiện di chuyển chậm. Ngành đường bộ phối hợp cùng lực lượng công an phân luồng, khắc phục khi thời tiết thuận lợi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu và sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương đang xuống nhưng vẫn trên báo động 3. Trong 24 giờ tới, mực nước có thể giảm chậm, tình trạng ngập lụt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội nhiều khả năng kéo dài 1–3 ngày. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức 3.

Cục Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và đất trên sườn dốc tại các khu vực trên. Trong khi đó, ở khu vực sông Cửu Long, mực nước đầu nguồn tiếp tục giảm, nhưng vẫn có nguy cơ ngập cục bộ ở vùng trũng thấp của An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long.

Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân, chủ động sơ tán khỏi khu vực trũng thấp, ven sông, khu vực có nguy cơ sạt lở; tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều, kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu để đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Bình luận