Theo thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tại Lào Cai, mưa lớn đã làm 1 người thiệt mạng do sạt lở đất (em P.T.H., xã Tân Lĩnh), và 1 người khác bị lũ cuốn trôi (chị Đ.T.Y., sinh năm 2001, xã Động Quan). Ngoài ra, 471 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà sập hoàn toàn, 56 nhà bị sạt lở taluy, 414 nhà bị ngập. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp lên tới 73 ha cây trồng và 18 ha diện tích thủy sản; khoảng 300 gia súc, gia cầm bị chết.
Hạ tầng giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với gần 90 điểm sạt lở trên quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, cùng khối lượng đất đá lên tới hàng chục nghìn mét khối. Hai công trình thủy lợi bị hư hỏng, 5 cột điện trung hạ thế bị đổ, 1.000 mét dây điện bị đứt. Tổng thiệt hại ước tính gần 5,4 tỷ đồng.
Tại tỉnh Tuyên Quang, mưa từ đêm 27/6 đến sáng 28/6 gây sạt lở 3 điểm tại huyện Bắc Quang, Xín Mần; ngập úng 4 khu vực trũng thấp, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Đường quốc lộ 4 tại huyện Mường Khương, Lào Cai cũng bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại Km197+100 (xã Tung Chung Phố) với khối sạt hơn 1.200 m³ đất đá gây chia cắt giao thông. Các đơn vị đã huy động máy móc khẩn trương khắc phục.
Tại Thái Nguyên, mưa lớn từ đêm 29/6 đến 30/6 khiến nhiều tuyến phố tại TP Thái Nguyên ngập sâu 0,3 – 1 m như Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Bắc Kạn, Việt Bắc… Mưa cũng buộc 18 hộ dân phải di dời tạm thời và làm cô lập 148 hộ. Đến sáng 01/07, nước đã rút, các hộ dân đã trở lại nơi ở.
Tối 27/6, sạt lở bờ sông tại xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau làm sập 9 nhà dân, 3 nhà khác bị hư hại, cùng phần đường dài 3 m bị cuốn trôi. Ước tính thiệt hại khoảng 2,11 tỷ đồng. Chính quyền đã huy động lực lượng hỗ trợ dân sơ tán và ổn định cuộc sống.
Tại Đà Nẵng, gió lốc sáng 28/6 làm hư hại 28 căn nhà ở xã Quế Châu. Ở Đồng Tháp, hai nhà dân bị sạt lở, đổ sụp xuống sông tại ấp 2, xã Phú An.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 97/CĐ-TTg ngày 27/6, yêu cầu các địa phương chủ động phòng chống. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng liên tục có các công điện chỉ đạo vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn hạ du.
Các địa phương Bắc Bộ đã triển khai trực ban nghiêm túc, theo dõi thời tiết, báo cáo tình hình thường xuyên. Công tác tuyên truyền, cảnh báo đến người dân được đẩy mạnh, trong đó có chiến dịch gửi hơn 33 triệu tin nhắn qua Zalo hướng dẫn phòng tránh thiên tai.
Ngay sau thiên tai, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng, khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất. Dự báo thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến bất thường, các địa phương tiếp tục chủ động ứng phó theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ chuyên ngành.


