Mưa lũ tại miền Trung: Hơn 100 người chết và mất tích thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật sáng 23/11 cho thấy số người chết và mất tích đã tăng lên 102 trường hợp.

Tình hình mưa lũ ở Trung Bộ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật sáng 23/11 cho thấy số người chết và mất tích đã tăng lên 102 trường hợp. Nhiều địa phương bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hạ tầng tổn thất lớn, gây thiệt hại ước tính 9.035 tỷ đồng.

Hệ thống dân cư tại nhiều tỉnh ghi nhận mức ngập chưa từng thấy trong nhiều năm gần đây. Thời điểm ngập nặng nhất, có tới 186.000 ngôi nhà bị nước lũ bao phủ. Tổng cộng 1.154 nhà bị hư hỏng, nhiều khu vực dân cư phải sơ tán khẩn cấp.

mua lu_voh
Bộ đội di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. - Ảnh VTC

Thiệt hại nông nghiệp rất lớn với hơn 80.000ha lúa và hoa màu mất trắng, trên 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Giao thông chịu ảnh hưởng nặng khi 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở gây tắc nghẽn. Đường sắt qua Đắk Lắk và Khánh Hòa phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, y tế và giáo dục bị hư hại.

Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính 9.035 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Ngãi ghi nhận 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk chịu mức thiệt hại lớn nhất với 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng và Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng.

Huy động lực lượng lớn hỗ trợ vùng lũ

Để hỗ trợ khắc phục hậu quả, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 2.231 phương tiện đến các địa bàn chịu ảnh hưởng. Lực lượng quân đội đã vận chuyển và cấp phát 86,5 tấn hàng hóa gồm quần áo dân sự, thuốc lọc nước và 3.000 thùng mì tôm. Ba máy bay trực thăng được huy động để thả hàng cứu trợ đến các khu vực bị cô lập.

Lực lượng công an triển khai 98.509 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và phối hợp cứu hộ. Tổng cộng 13.566 lượt phương tiện được sử dụng để hỗ trợ người dân, dọn dẹp, mở đường và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tổ chức quốc tế cung cấp thực phẩm như xúc xích, bánh quy, sữa và nước uống đóng chai cho người dân tại Gia Lai và Đắk Lắk. Đắk Lắk còn được hỗ trợ thêm 1.500 thùng mì tôm để phân phát cho các vùng còn ngập sâu.

Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ Gia Lai và Khánh Hòa, mỗi tỉnh nhận 2.000 tấn.

Bộ Y tế phân bổ 6 tấn hóa chất khử khuẩn, 150.000 viên lọc nước và 3.000 túi thuốc gia đình cho người dân vùng lũ để phòng chống dịch bệnh sau ngập.

Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị chuyên môn xử lý các điểm sạt lở và đã khôi phục lưu thông tuyến quốc lộ 1. Hiện vẫn còn 13 vị trí sạt lở cục bộ đang được tiếp tục xử lý.

Ngành điện ghi nhận hơn 920.000 khách hàng được khôi phục cấp điện. Khoảng 258.000 khách hàng còn mất điện đang được xử lý từng bước.

Trong lĩnh vực viễn thông, các nhà mạng triển khai roaming từ sáng 19/11 để duy trì liên lạc tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa, giúp người dân và lực lượng cứu hộ giữ kết nối trong bối cảnh nhiều trạm phát sóng bị ảnh hưởng.

Hỗ trợ khẩn cấp từ các tổ chức và địa phương

Ngày 22/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh với mức 20 tỷ đồng mỗi tỉnh để phục hồi sau lũ.

Các bộ ngành và địa phương tiếp tục triển khai yêu cầu của Thủ tướng, Phó thủ tướng và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia. Công tác sơ tán đã đưa 38.381 hộ gồm 119.938 người đến nơi an toàn. Hàng loạt tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đang tiếp tục chuyển hàng cứu trợ giúp người dân vượt qua khó khăn.

Bình luận