Mưa to nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất các tỉnh từ Thừa Thiên Huế - Bình Thuận

(VOH) - Đêm nay, Nam Trung Bộ và ven biển miền Trung sẽ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay (30/10) đến hết đêm 01/11, ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-150mm, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có nơi trên 200mm. Hiện nay, mực nước trên các sông ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận đang biến đổi chậm. 

Do mưa lớn, từ đêm nay (30/10) đến ngày 2/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông phổ biến ở mức báo động (BĐ1) - BĐ2. 

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.  Đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận. 

Ngoài ra, từ ngày 3-8/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng cao tiếp tục xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trong đợt lũ này.