Mưa to những ngày qua: Lâm Đồng, Đắk Lắk hàng trăm căn nhà bị ngập

(VOH) - Đêm 7/8, rạng sáng nay (8/8), ở Tây Nguyên vẫn có mưa lớn, có điểm mưa rất to. Dự báo trong ngày và đêm nay, Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to.

Nhiều nơi có mưa trên 200 mm như tại Ia Lốp (Đắk Lắk) lên tới 363 mm, Đăk Ru (Đắk Nông) 231 mm...

Hiện nay trên sông Sêrêpôk đã đạt đỉnh nhưng còn ở mức cao, dự báo trong sáng nay mực nước tại trảm Bản Đôn - Đắk Lắk xuống dưới báo động 3 là 60cm. 

Trời còn mưa lớn, người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Chiều 7/8, tại huyện Ea Sup, nhiều nơi bị ngập cục bộ. Ông Nguyễn Ngọc Phú - Phó ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Sup cho biết, tỉnh lộ 1 nối huyện này với TP Buôn Ma Thuột bị ngập nhiều đoạn, có nơi ngập sâu một mét.

Ở xã Cư Mlan, đường liên xã bị nước tràn, chảy xiết khiến một chiếc xe tải bị lật nghiêng. Lực lượng chức năng đang phân luồng, ngăn phương tiện vào vùng nguy hiểm.

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ một số xã ở huyện Buôn Đôn, riêng xã Ea Huar đang bị chia cắt, phương tiện không qua lại được. Các lực lượng quân đội, công an đang đến vùng ngập cùng người dân di dời tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Tây Nguyên, lũ quét, sạt lở đất, mưa to

Đường vào thôn 1 (xã Tiên Hoàng, H.Cát Tiên, Lâm Đồng) bị nước ngập sâu, cô lập người dân trong nhiều giờ. Ảnh: TNO

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều nơi ở Lâm Đồng cũng bị ngập nặng. Đến chiều 7/8 đã có hơn 150 căn nhà tại 2 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7 m, nhiều nhà ngập hơn 1 m phải sơ tán; hơn 1.000 ha cây trồng tại các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc bị nước nhấn chìm. Nước chảy xiết khiến xã Tiên Hoàng (H.Cát Tiên) bị chia cắt, cô lập trong nhiều giờ.

Đến 14 giờ chiều qua, các lực lượng mới có thể tiếp cận hỗ trợ bà con di dời tài sản, khắc phục hậu quả thiệt hại.

Tại H.Đạ Tẻh, mưa lớn đã gây ngập úng trên diện rộng. Thống kê sơ bộ, toàn huyện có 69 căn nhà bị ngập phải di dời người dân. Đường từ thôn 11 (xã Đạ Kho) qua xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú (Đồng Nai) bị nước ngập chia cắt hoàn toàn. Mưa lớn gây sạt lở đèo Con Ó (tỉnh lộ 725 - đoạn qua xã Mỹ Đức) làm hàng trăm mét khối đất, đá đổ tràn xuống đường khiến giao thông bị chia cắt nhiều giờ.