Tại Hà Nội và TPHCM, lưu lượng tham gia giao thông tăng cao, tập trung tại các đầu mối giao thông chính và trên các trục giao thông trọng điểm ra vào Hà Nội và TPHCM.
Tại Hà Nội, trước cổng bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai), hàng dài phương tiện nối đuôi nhau hướng về trung tâm TP. Đây là hướng đi chính của người dân từ các tỉnh phía nam lên thủ đô nên thường xảy ra ùn ứ kéo dài. Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lượng xe cũng nối đuôi nhau di chuyển với tốc độ chậm.
Nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội ở mức khá thấp, do đó người dân gần như bịt kín điều khiển xe máy trở lại thủ đô. Tại các bến xe, từng dòng người đông đúc với lỉnh kỉnh đồ đạc sau kỳ nghỉ tết.
Trên cao tốc TP HCM – Trung Lương, do mật độ phương tiện đông nên xe di chuyển chậm. Một số thời điểm, ôtô nối đuôi nhau với tốc độ chậm ở cả hai làn đường trên cả hai chiều của cao tốc.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng khác để triển khai các phương án phân luồng, bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm và các tuyến cửa ngõ, xuyên tâm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.
Ngày 26/1 (mùng 5 Tết) lượng xe qua cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre qua Tiền Giang tăng đột biến, nhất là xe máy. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã chủ động xả trạm nhưng đến chiều cùng ngày tình trạng kẹt xe vẫn còn kéo dài.
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết khu vực cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào khoảng thời gian từ buổi trưa đến chiều tối.
Lực lượng CSGT hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre phối hợp điều tiết nhưng lượng phương tiện quá đông đúc khiến nhiều thời điểm dòng xe nhích từng chút một.



