Muốn công tác phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao thì Chính phủ cần có những biện pháp quyết liệt hơn nữa,…?

(VOH) - Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm thì công tác này trong năm 2011 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều vụ trọng án được phá kịp thời, đã hạn chế được oan sai... Quá trình điều tra, xử lý các đối tượng, vụ việc đã chấp hành đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc xác định tội danh, đề xuất hình thức xử lý, truy tố, xét xử.

Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, Tòa án các cấp đã tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để khẩn trương đưa các vụ án ra xét xử, trong đó có nhiều vụ án lớn,… Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội có xu hướng ngày càng ít tuổi, thậm chí chống lại người thi hành công vụ. Số vụ án ngày càng tăng cao cũng làm cho việc xét xử của ngành tòa án bị quá tải và án xử bị kéo dài,… Trao đổi xung quanh những vấn đề trên, bên lề kỳ họp Quốc hội, phóng viên Quốc Dũng có băng phỏng vấn ông Trần Văn Độ-Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.