Năm 2011: Đào tạo mới 400 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số

(VOH) - Chiều 10/1, tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Nông, bệnh viện Từ Dũ cùng với công ty dược phẩm GSK tổng kết đề án "Đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số năm 2010".

Bắt đầu triển khai thực hiện  từ năm 2004, với mục đích chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân đặc biệt là phụ nữ và trẻ sơ sinh vùng dân tộc thiểu số, đến nay, bệnh viện Từ Dũ đã đào tạo hơn 700 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số trên 20 tỉnh, thành khắp cả nước. Dự kiến năm 2011, tổng nhu cầu đào tạo mới tại các tỉnh Kon Tum, Bình Phước, Bình Thuận, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quãng Ngãi , Phú Yên, Đắc Lắc, Đắc Nông là gần 400 người. Nhu cầu này tại các thôn bản thực sự rất cao và cần duy trì tiếp tục lâu dài, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân mà còn thể hiện tính năng động trong việc thực hiện chính sách xã hội hóa của Đảng...Phát biểu về đề án này, giám đốc sở y tế TP  - giám đốc bệnh viện Từ Dũ bác sĩ Phạm Việt Thanh đã cho biết: