Năm 2014 – 2020: TPHCM phấn đấu 100% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ xã hội

(VOH) - Hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó có khoảng 60% người khuyết tật trong độ tuổi lao động. Trong những năm qua, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước vẫn luôn quan tâm ưu tiên nguồn lực và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách trợ giúp xã hội, bảo đảm các quyền của người khuyết tật và thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật vào đời sống xã hội. Và mới đây, Thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành quyết định kế hoạch thực hiện việc “phê duyệt đề án trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2014-2020. Để rõ hơn về việc triển khai đề án này, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội thành phố về vấn đề này.

 Hiện cả nước có khoảng 6,7 triệu người khuyết tật, trong đó có khoảng 60% người khuyết tật trong độ tuổi lao động. Ảnh minh họa: chinhphu