Năm 2015: TPHCM kết nạp trên 10.000 đảng viên

(VOH) - Sáng 30/1, Ban Tổ chức Thành ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016.

Trong năm qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã tham mưu giúp các cấp ủy triển khai thực hiện thành công đại hội Đảng bộ cơ sở, cấp trên cơ sở và đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần chuyển biến tích cực hơn trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4.

Về công tác phát triển Đảng, trong năm 2015, các cấp ủy đã kết nạp trên 10.000 đảng viên, trong đó có 1.300 là công nhân lao động. Bên cạnh đó, một số hạn chế cũng đã được Ban Tổ chức Thành ủy chỉ ra như: chưa kiên quyết tham mưu không đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ chưa đạt chuẩn lý luận chính trị, chất lượng quy hoạch cán bộ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu, công tác đánh giá cán bộ vẫn còn cảm tính…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý trong công tác tổ chức bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, nhất là khi tái lập lại hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường, nhiệm vụ quan trọng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là phải chọn được những đại biểu có đạo đức, năng lực, được nhân dân tín nhiệm.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, ông Võ Văn Thưởng đề nghị quy hoạch nhiều cán bộ vào một chức danh và một cá nhân có thể được quy hoạch vào nhiều chức danh khác nhau, nhằm giảm quyền của cá nhân và tăng quyền của tập thể trong việc lựa chọn cán bộ, đồng thời phải xem xét bố trí chuyên gia giỏi vào từng lĩnh vực chuyên môn, có thể là người trong Đảng hay ngoài Đảng.