Năm 2016: Thiên tai gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ đồng

(VOH) – Tổng cục Thống kê cho biết, trong năm 2016, rét đậm, rét hại trên diện rộng ở miền núi phía Bắc, mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng ở miền Trung, khô hạn ở Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất và đời sống của dân cư.

Ảnh minh họa: TNO 

Theo báo cáo sơ bộ, thiên tai làm 248 người chết và mất tích; 470 người bị thương; gần 4,6 ngàn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 361,7 ngàn ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 258,3 ngàn ha lúa, 113,2 ngàn ha hoa màu và 49,8 ngàn ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng; 52,1 ngàn con gia súc, 1.679,5 ngàn gia cầm và hơn 1 ngàn tấn thủy sản các loại bị chết.

Một số địa phương bị thiệt hại nhiều: Quảng Bình 24 người chết và mất tích, 188 người bị thương, gần 95,2 ngàn ngôi nhà bị sập đổ, sạt lở, tốc mái, 9,6 ngàn ha lúa, hoa màu và 3,4 ngàn ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng; 15,4 ngàn con gia súc và 975,4 ngàn gia cầm bị chết. Thái Bình 46 người bị thương, gần 3,4 ngàn ngôi nhà bị sập đổ, sạt lở, tốc mái, 42 ngàn ha lúa, hoa màu và 9,8 ngàn ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm ước tính gần 18,3 ngàn tỷ đồng, trong đó Quảng Bình thiệt hại 2,9 ngàn tỷ đồng và Thái Bình thiệt hại 2,6 ngàn tỷ đồng.

Theo báo cáo sơ bộ, riêng 2 đợt lũ cuối tháng Mười Một và trung tuần tháng Mười Hai vừa qua tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 60 người chết, mất tích và 24 người bị thương; gần 108,5 ngàn ngôi nhà bị sập đổ, sạt lở, tốc mái; 18 ngàn ha lúa, 21,1 ngàn ha hoa màu và 3,7 ngàn ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng; 10,5 ngàn con gia súc, 174 ngàn gia cầm bị chết. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 2,6 ngàn tỷ đồng.

Bình Định là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với 34 người chết và 11 người bị thương; 97,9 ngàn ngôi nhà bị sập đổ, sạt lở, tốc mái, 6,8 ngàn ha hoa màu bị hư hỏng; gần 7 ngàn con gia súc và 165,7 ngàn gia cầm bị chết. Tổng giá trị thiệt hại của Bình Định ước tính khoảng 1,2 ngàn tỷ đồng.