Năm 2022: Thiên tai gây thiệt hại kinh tế gần 20.000 tỷ đồng

(VOH) – Thiên tai làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 19.500 tỷ đồng.

Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) năm 2022 cả nước ghi nhận hơn 1.000 trận thiên tai, với 21 trên tổng số 22 loại hình thiên tai.

Thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan, trái quy luật trên các vùng miền cả nước đã làm 175 người chết, mất tích, tổng thiệt hại kinh tế khoảng 19.500 tỷ đồng.

Tần suất và các loại hình thiên tai lớn: siêu bão, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, động đất… tiếp tục là nguy cơ cao đe dọa sự an toàn và phát triển bền vững của đất nước.

Năm 2022: Thiên lai gây thiệt hại kinh tế gần 20.000 tỷ đồng 1
Ảnh minh họa - HN 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2023 có khả năng xuất hiện mưa trái mùa ở Nam bộ trong các tháng đầu năm.

Các đợt mưa lớn, số lượng cơn bão xuất hiện trên khu vực Biển Đông, ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm nhưng vẫn phải đề phòng bão mạnh, mưa lớn ở Trung bộ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng năm 2022 thiên tai xảy ra với tần suất không nhiều nhưng yếu tố cực đoan quá lớn gây thiệt hại về người cao gấp 1,6 lần, về kinh tế gấp 3,4 lần so với năm 2021.

Diễn biến này cho thấy ứng phó với thiên tai cực đoan trái quy luật sẽ là thách thức trong phòng, chống thiên tai năm 2023.