Nam Bộ, TPHCM mưa dông diện rộng do ảnh hưởng bão số 5

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều tối và đêm nay (23/8) ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với hoàn lưu bão số 5, gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có xu hướng tăng cường.

Thời tiết tại Nam Bộ và TPHCM trong những ngày tới sẽ nhiều mây, trưa chiều có mưa rào và dông, một số nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, thậm chí rất to cục bộ. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 24 đến 26/8, khu vực dự báo hứng chịu những trận mưa lớn nhất, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực nội đồng có khả năng tiêu thoát nước kém.

Phía Bắc và Đông Bắc TPHCM (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Dương cũ): nắng gián đoạn, chiều tối mưa vừa đến mưa to.

Trung tâm TPHCM: thời tiết biến đổi, chiều tối mưa dông nhiều nơi, nguy cơ ngập cao.

Đông Nam TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Giờ): mưa rào và dông phổ biến, có điểm mưa lớn.

mua-tphcm-200624-132423 (1)
Ảnh minh họa

Bão số 5 đang di chuyển nhanh về phía Tây Bắc, hướng thẳng vào đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Cường độ dự báo tăng dần, có thể đạt cấp 11-12 (giật cấp 15) khi tiến gần bờ biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Trước diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động kịch bản ứng phó:

UBND các tỉnh, thành ven biển: theo dõi sát tình hình, cập nhật liên tục dự báo bão, mưa lũ; triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tàu thuyền, ngư dân và các hoạt động ven biển.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường: tăng cường quan trắc, cập nhật dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt tại các khu du lịch và địa điểm tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Bộ Quốc phòng: chỉ đạo Quân khu 3, 4, 5 sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động, hỗ trợ dân sơ tán và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ Công an: bố trí lực lượng đến các địa bàn xung yếu, chủ động hỗ trợ người dân ở vùng có nguy cơ chia cắt, cô lập do bão lũ.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải rà soát và hoàn thiện kịch bản ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt tại vùng núi, nơi dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bình luận