Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước

(VOH) - Sáng 14/10, buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước” được tổ chức dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tp.HCM và ông Nguyễn Nhật Thu - Phó Bí thư Thường trực Khối Dân - Chính - Đảng.

Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước

 

(VOH) - Sáng 14/10, buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước” được tổ chức dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tp.HCM và ông Nguyễn Nhật Thu - Phó Bí thư Thường trực Khối Dân - Chính - Đảng.

 

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý nhiều ý kiến sâu sắc về quy chế dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị. Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Thanh, đa số các sở, ban, ngành đều thực hiện tốt quy chế dân chủ, điển hình là những đơn vị: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trường THPT Trưng Vương, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Tuy nhiên, vẫn còn có cơ quan, đơn vị thực hiện quy chế dân chủ nặng tính hình thức.

 

Ông Nguyễn Nhật Thu - Phó Bí thư Thường trực Khối Dân – Chính - Đảng nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của đội ngũ, cán bộ lãnh đạo trong việc phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ để tạo điều kiện phấn đấu cho cán bộ, công chức trong từng đơn vị. Theo ông Thu, để nâng cao hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ, cần khuyến khích sự góp ý của cán bộ, công chức trong các chính sách của đơn vị; tăng cường đối thoại giữa cán bộ lãnh đạo và nhân viên; đồng thời phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của Ban Thanh tra Nhân dân ở mỗi cơ quan, đơn vị.

 

Thanh Hùng