Thời gian nắng nóng kéo dài hơn 10 giờ mỗi ngày
Thạc sỹ Lê Thị Xuân Lan giải thích, sau ngày xuân phân 21/3, chuyển động biểu kiến của mặt trời rời khỏi Nam bán cầu và dịch chuyển lên Bắc bán cầu nên nguồn bức xạ mặt trời tăng mạnh khiến những ngày cuối tháng 3, khu vực Nam bộ do gần với xích đạo nên sẽ bước vào giai đoạn nắng nóng.
Ngày 26/3 vừa qua là ngày nóng nhất từ đầu mùa tại TPHCM với nhiệt độ quan trắc cao nhất lên đến 37 độ C, khu vực Tây Ninh, Biên Hòa, Long Khánh lên đến 37,2 độ C. Những nơi khác cũng trong khoảng 36 - 37 độ C.
Riêng nhiệt độ cảm nhận ngoài trời tại TPHCM lên đến 42 – 43 độ C.

Nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Ảnh: Lan Hương
Trong đợt nắng nóng này, từ sáng sớm mặt trời đã chói chang và thời gian nắng nóng kéo dài hơn 10 giờ/ngày. Khoảng 9 – 10 giờ sáng thời tiết đã có nhiệt độ trên 30 độ và kéo dài đến tận 15 – 16 giờ chiều nên mang đến cảm giác khó chịu cho người dân.
Người dân còn chịu đựng nắng nóng đến hơn 1 tháng nữa
Thạc sỹ Xuân Lan cho biết, hiện đợt nắng nóng này chỉ mới bắt đầu, kéo dài đến tháng 4 và cao điểm của đợt nắng nóng này sẽ rơi vào tháng 4. Đến cuối tháng 4, khi có những cơn mưa chuyển mùa thì tình hình nắng nóng dịu bớt, xen kẽ nắng nóng và mưa rào.
Qua đến tháng 5, dù bắt đầu chuyển mùa và rục rịch vào mùa mưa thì sẽ còn có những ngày nhiệt độ cao lên đến 36 – 37 độ C.
“Từ nay đến tháng 4, tình trạng vừa nóng vừa oi sẽ khiến người dân khó chịu và dễ mắc bệnh” - Thạc sỹ Xuân Lan lưu ý.
