Nắng nóng kéo dài, 37 khu vực Nam bộ và Tây Nguyên nhận cảnh báo đỏ về cháy rừng

VOH - Ngày 28/4 Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát đi cảnh báo cấp V - mức cực kỳ nguy hiểm - với 37 khu vực rừng tại Nam Bộ và Tây Nguyên, trong bối cảnh nhiều địa phương bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Theo thông báo, các điểm có nguy cơ cao nhất tập trung tại 8 tỉnh, thành phố, bao gồm Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Sóc Trăng và Cà Mau.

Trong đó, Tây Ninh ghi nhận tình hình nghiêm trọng nhất với 8 khu vực, tiếp theo là Kiên Giang với 7 khu vực.

chay rung hoang lien

Một số địa phương khác cũng nằm trong danh sách cảnh báo đỏ gồm huyện Krông Pa, thị xã Ayun Pa (Gia Lai); các huyện Trần Văn Thời, U Minh, Ngọc Hiển, Năm Căn, Thới Bình (Cà Mau); thị xã Ngã Năm, huyện Châu Thành, Long Phú (Sóc Trăng); cùng nhiều địa bàn tại Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, dữ liệu từ Hệ thống Quản lý cháy rừng cho thấy thêm 40 khu vực khác tại Nam Bộ và Tây Nguyên đang ở cấp IV - mức rất nguy hiểm. Các khu vực này có thể bùng phát cháy bất kỳ lúc nào nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, nguyên nhân chính khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao là do thời tiết cực đoan, tác động kéo dài của hiện tượng El Nino, nền nhiệt độ cao, độ ẩm thực bì nhiều nơi giảm xuống dưới 10%, kết hợp gió mạnh cục bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trong tháng 4, nhiệt độ ở nhiều tỉnh miền Trung và Đông Nam Bộ thường xuyên vượt 35 độ C, có nơi lên tới trên 37 độ C. Dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã xảy ra 129 vụ cháy rừng, gây thiệt hại khoảng 150 ha, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2024.

Riêng tỉnh Quảng Ninh, sau bão số 3, nguy cơ cháy rừng gia tăng do lượng lớn cây gãy đổ, tạo ra vật liệu dễ bắt lửa.

Trước tình hình nguy cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương có cảnh báo cấp V phải duy trì trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ, dừng toàn bộ các hoạt động có nguy cơ gây cháy như đốt thực bì, đốt đồng; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Việt Nam hiện áp dụng hệ thống cảnh báo cháy rừng 5 cấp, trong đó cấp V là mức cao nhất, yêu cầu các địa phương phải kiểm soát nghiêm ngặt, cấm tuyệt đối việc sử dụng lửa trong và ven rừng.

Bình luận