Về vấn đề, phóng viên VOH có cuộc phỏng vấn Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc, chuyên viên dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ

(Ảnh minh họa: WN)
* Kỹ sư có thể nêu sơ nét tình hình thời tiết tháng 5?
Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Trong tháng 5/2015, khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt không khí mát từ phía lục địa Trung Quốc di chuyển xuống nước ta, ảnh hưởng dưới dạng nén một dải thời tiết xấu đi qua khu vực Bắc bộ và gây ra các đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Đan xen giữa các đợt mưa là đợt nắng nóng ở Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, tuy nhiên có khả năng không kéo dài.
Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) bắt đầu có xu hướng hoạt động trên biển Đông, Việt Nam. Dự kiến, tháng 5/2015 có khả năng có từ 1 đến 2 cơn bão, ATNĐ hoạt động trên khu vực biển Đông nhưng chưa có nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng đến muộn. Tuy nhiên, đây là tháng giao mùa nên có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa và chỉ cải thiện một phần nhỏ tình trạng khô hạn. Khả năng đến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6/2015 mùa mưa chính thức bắt đầu, tình trạng khô hạn mới dần được cải thiện.
Tháng 5/2015 là thời kỳ chuyển mùa ở cả Bắc bộ và Tây Nguyên, Nam bộ, do vậy cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra như dông mạnh, lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh.
* Đó là tình hình khí tượng, còn tình hình thủy văn trong tháng này có gì nổi bật thưa kỹ sư?
Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Tính đến ngày 30/04/2015, dung tích trữ của hầu hết các hồ chứa thủy lợi ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận chỉ đạt 20-30% dung tích thiết kế, các hồ từ Nghệ An đến Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên đạt trung bình khoảng 30-40% dung tích thiết kế; các hồ từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đạt trung bình khoảng 70-80% dung tích thiết kế. Tình hình khô hạn, thiếu nước vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của ba đợt triều cường. Độ mặn cao nhất tháng tại vùng cửa sông Cửu Long xuất hiện vào nửa đầu tháng, tại nhiều nơi, độ mặn đạt mức cao nhất tính từ đầu mùa khô đến nay.
Trong tháng 5, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1-2 đợt dao động và lũ nhỏ. Dòng chảy trung bình tháng trên các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 25-65%, sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng thấp hơn rất nhiều (88%); trên sông Thu Bồn tại Nông Sơn cao hơn TBNN cùng kỳ khoảng 50-60%.
Trong tháng, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ chịu ảnh hưởng của hai đợt triều cường. Mực nước cao nhất tháng sẽ xuất hiện vào ngày 21-23/5, trên sông Tiền tại Tân Châu: 1,25m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 1,35m, cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,20-0,35m. Độ mặn tại các trạm vùng cửa sông Nam bộ tăng vào nửa cuối tháng 5 và cao hơn cùng kỳ 2014.
* Kỹ sư có thể cho biết chi tiết hơn về tình hình thời tiết, thủy văn trong 7-10 ngày tới?
Kỹ sư Bùi Thị Hạnh Phúc: Trong những ngày tới, nắng nóng còn tiếp tục chi phối thời tiết cả nước mặc dù xen kẽ một vài ngày khối khí mát từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống phía nam vẫn chi phối thời tiết nước ta nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều, và cũng do cuối mùa nên hoạt động của những khối khí mát này không còn đủ mạnh để mang lại thời tiết hoàn toàn mát mẽ cho miền Bắc và miền Trung nước ta.
Còn tại Nam bộ, do ở khá xa tầm ảnh hưởng của các khối khí này nên thời tiết không có nhiều thay đổi. Nắng nóng vẫn duy trì ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, TPHCM và một số nơi ở miền Tây Nam bộ, tuy nhiên mức độ nóng không gay gắt như miền Bắc và miền Trung nước ta mà nhiệt độ chỉ dao động trong ngưỡng 35-37 độ. Do chúng ta sắp bước vào mùa mưa nên một số nơi sẽ có bắt đầu có mưa khá hơn, đặc biệt là các tỉnh phía bắc miền đông như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và một số nơi ở cực nam như Kiên Giang, Cà Mau.
Từ nay cho đến khoảng ngày 10/04/2015, độ mặn cao nhất ngày vùng cửa sông Nam bộ tăng chậm theo kỳ triều cường Rằm tháng Ba Âm lịch. Đỉnh mặn trong đợt này sẽ xuất hiện từ nay cho đến khoảng ngày 10 ở mức xấp xỉ hoặc nhỏ hơn so với tuần trước, nhưng vẫn lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

